Hà Nội: Cháy lớn nhà trọ 6 tầng ở Phú Đô, nghi nhiều trẻ nhỏ bị thương, có người tử vong

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 31/03/2022 22:03 PM (GMT+7)
Tối 31/3, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại nhà trọ 6 tầng trong ngõ 60, phố Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, khả năng có nhiều trẻ nhỏ bị thương bên trong và có 1 người tử vong.
Bình luận 0

Khoảng 19h tối 31/3, một vụ cháy lớn xảy ra tại một ngôi nhà trong ngõ 60, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã nhanh chóng hô hoán mọi người dập lửa, đồng thời trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường và quận đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. 

Hà Nội: Cháy lớn nhà trọ 7 tầng trong làng Phú Đô, điều động 2 xe cứu thương đến hiện trường - Ảnh 1.

Xe cứu thương được điều động đến hiện trường. Ảnh: Gia Khiêm

Hà Nội: Cháy lớn nhà trọ 7 tầng trong làng Phú Đô, điều động 2 xe cứu thương đến hiện trường - Ảnh 2.

Tầng 1 khu nhà trọ nhiều xe máy bị cháy rụi sau hoả hoạn. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, 2 xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường sau khi đám cháy ở ngôi nhà 6 tầng được dập tắt. Một số người thoát nạn cho biết, họ không nhìn thấy cháy, chỉ ngửi thấy mùi khói độc rồi chạy lên tầng 6 và được cứu thoát.

Hà Nội: Cháy lớn nhà trọ 7 tầng trong làng Phú Đô, điều động 2 xe cứu thương đến hiện trường - Ảnh 3.

Bên trong khu nhà nơi xảy ra hoả hoạn. Ảnh: Gia Khiêm

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường theo dõi. Một người dân trọ ở ngôi nhà cháy cho biết, rất may hôm nay đang đi làm nên mới thoát nạn, tuy nhiên chưa biết tài sản bị thiệt hại như thế nào.

"Phòng tôi ở tầng 2, hiện trong phòng vẫn còn 1 chiếc xe máy, tủ lạnh, tiền… tôi rất lo, bây giờ vẫn chưa được vào phòng", người dân cho hay.

Hà Nội: Cháy lớn nhà trọ 7 tầng trong làng Phú Đô, điều động 2 xe cứu thương đến hiện trường - Ảnh 4.

Một trong số những nạn nhân được cứu ra khỏi đám cháy. Ảnh: Gia Khiêm

Anh Việt, người dân trong khu nhà bị cháy kể lại: "Khoảng 19h khói bốc nghi ngút, nhà tôi ở tầng 3, tôi cố gắng chạy lên tầng 6 để thoát khỏi đám khói. Khoảng 10 phút sau thì lực lượng chức năng đến. Khi thoát được ra ngoài tôi mới biết là sống, chiếc xe máy Air-blade của tôi bị cháy rụi. Tôi thấy một số người bị thương nhưng cũng không nắm rõ được số lượng, trong đó có trẻ con", anh Việt kể.

Hà Nội: Cháy lớn nhà trọ 7 tầng trong làng Phú Đô, điều động 2 xe cứu thương đến hiện trường - Ảnh 5.

Nhiều người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: Gia Khiêm

Liên quan đến vụ hoả hoạn, trên, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội cho biết, qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy. Đơn vị đã điều động tổng cộng 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy cùng hơn 30 Cán bộ cảnh sát thuộc Phòng PC07 và Công an quận Nam Từ Liêm xuống hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy.

Hà Nội: Cháy lớn nhà trọ 7 tầng trong làng Phú Đô, điều động 2 xe cứu thương đến hiện trường - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Gia Khiêm

Khoảng 19 giờ 12 phút, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã tiếp cận đám cháy và nhanh chóng thống nhất, triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tổ chức chữa cháy.

Đến 19 giờ 20 phút, đám cháy đã được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà 5 tầng, 1 tum, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 6 người. Về thiệt hại sơ bộ, có 1 nạn nhân tử vong, về tài sản đang tiếp tục thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem