Hà Nội: Chuyên gia nói gì về chùm ca nhiễm Covid-19 lây từ những người giao tiếp rộng ở Quốc Oai?

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 30/10/2021 17:44 PM (GMT+7)
Trao đổi với PV Dân Việt, PGS TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có nhận định rất đáng chú ý về chùm ca nhiễm tại huyện Quốc Oai, Hà Nội.
Bình luận 0

Chùm ca bệnh Quốc Oai ghi nhận 83 ca dương tính trong 1 tuần

Chiều 30/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Nguyên Ưng- Phó chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Quốc Oai, Hà Nội, cho biết, tính đến hơn 18h cùng ngày, liên quan đến chùm ca bệnh tại huyện đã ghi nhận 83 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

"Chùm bệnh nhiều ca nhiễm nhất Hà Nội lây từ những người giao tiếp rộng nhưng kiểm soát được" - Ảnh 1.

Toà án nhân dân huyện Quốc Oai - nơi ghi nhận nhiều ca dương tính. Ảnh: Gia Khiêm

Theo ông Ưng, hiện toàn huyện Quốc Oai có hơn 600 trường hợp F1. 1.666 trường hợp trong khu vực phong toả, cách ly. Trước đó, chiều ngày 29/10, CDC Hà Nội thông tin, ghi nhận 47 ca nhiễm trong ngày, trong đó có 6 trường hợp ngoài cộng đồng. Đây cũng là ngày ghi nhận số ca mắc nhiều nhất trong tháng qua.

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng: "Chùm bệnh ở huyện Quốc Oai bắt nguồn từ cán bộ toà án sau đó lây lan sang nhiều người khác. Đây là những người giao tiếp rộng nên tốc độ lây lan nhanh ra nhiều người nhưng kiểm soát được".

"Chùm bệnh nhiều ca nhiễm nhất Hà Nội lây từ những người giao tiếp rộng nhưng kiểm soát được" - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai chiều 24/10. Ảnh: Gia Khiêm

Trong sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Quốc Oai đã chủ trì cuộc họp với Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 các xã thị trấn về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cuộc họp có ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội dự và chỉ đạo cuộc họp.

Tính từ ngày 24/10 đến nay, có 7/21 xã thị trấn tại huyện Quốc Oai đã có ca mắc Covid-19. Trong sáng ngày 30/10, ghi nhận thêm 17 ca mắc Covid-19, các ca bệnh này được phát hiện qua khám sàng lọc cộng đồng và các trường hợp liên quan F0, tập trung chủ yếu ở thị trấn Quốc Oai 14 ca và xã Ngọc Mỹ 3 ca. 

"Chùm bệnh nhiều ca nhiễm nhất Hà Nội lây từ những người giao tiếp rộng nhưng kiểm soát được" - Ảnh 3.

Chùm ca bệnh Quốc Oai ghi nhận 75 ca dương tính trong 1 tuần. Ảnh: Gia Khiêm

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, ổ dịch trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, bởi hầu hết các ca mắc mới chủ yếu đã được cách ly, phong tỏa trước đó và xác định yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai. Tuy nhiên hiện nay, ngoài ổ dịch tại tổ dân phố Ngô Sài thì ổ dịch mới phát sinh tại thôn Ngọc Than xã Ngọc Mỹ tương đối phức tạp, có nhiều người liên quan.

Quốc Oai vận động người dân tạm thời dừng tổ chức các hoạt động cưới, hỏi, đám hiếu tổ chức nhanh gọn, hạn chế số lượng người

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện bám sát tình hình thực tế dịch bệnh trên địa bàn và Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ để tham mưu UBND huyện chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và hạn chế một số hoạt động. 

"Chùm bệnh nhiều ca nhiễm nhất Hà Nội lây từ những người giao tiếp rộng nhưng kiểm soát được" - Ảnh 4.

Người dân qua chốt kiểm soát tại xã Sài Sơn chiều 24/10. Ảnh: Gia Khiêm

Các ngành y tế, Công an huyện và xã, thị trấn khẩn trương điều tra truy vết các ca F1, F2, trường hợp liên quan;  tuyên truyền để người dân khai báo trung thực. Nếu trường hợp khai báo không đầy đủ để xảy ra dịch bệnh phải xử lý theo quy định. 

Các địa phương phải thực hiện nghiêm việc bố trí ca trực và trực nghiêm túc tại khu phong tỏa, cách ly y tế; ngăn chặn trường hợp đi ra đi vào; tổ lưu động thường xuyên kiểm tra kiểm soát và tuyên truyền người dân trong khu phong tỏa nghiêm chỉnh chấp hành các quy định và phòng dịch, không tiếp xúc với người bên ngoài. Khẩn trương đưa các trường hợp F0 đi điều trị, F1 đi cách ly và truy vết các trường hợp liên quan.

Ông Sơn yêu cầu, 100% các cơ quan liên quan, xã thị trấn thực hiện nghiệm việc trực chỉ huy 24/24 tại trụ sở. Các xã có dịch kích hoạt trạm y tế lưu động và kích hoạt Tổ công tác và 10 Tổ phản ứng nhanh của huyện. Tổ chức xét nghiệm cho người dân tại các khu vực phong tỏa và các khu vực có nguy cơ cao để tiếp tục sàng lọc sớm phát hiện ca nhiệm mới để có biện pháp kịp thời. 

Huyện Quốc Oai cũng đã quyết định huy động 58 tình nguyện viên là nhân viên y tại các trường học và những người có chuyên môn y tế trên địa bàn huyện để hỗ trợ công tác truy vét, lấy mẫu xét nghiệm. 

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai lưu ý các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn vận động người dân tạm thời dừng tổ chức các hoạt động cưới, hỏi; đối với đám hiếu tổ chức gọn, nhanh, hạn chế số lượng người tham dự; chỉ đạo thực hiện tốt công tác an ninh trật tự,  an ninh xã hội, nhất là tại các khu vực cách ly, phong tỏa.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội đánh giá cao sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện trong công tác phòng dịch. Các biện pháp được triển khai nhanh, bài bản, chi tiết, trách nhiệm. Các ca bệnh mới phát sinh cơ bản đã xác định được nguồn lây. Tuy nhiên, huyện cần nắm bắt chính xác tình hình, đánh giá và dự báo nguy cơ sát thực tế để có biện pháp lãnh đạo chỉ đạo phù hợp. Chủ động đề xuất Thành phố Hà Nội phân bổ vắc xin để tiêm cho người dân sớm hơn. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem