Hà Nội công bố tỷ lệ "chọi" thi vào lớp 10 công lập: Cao nhất là 1/2,58

Hà My Thứ ba, ngày 23/06/2020 12:43 PM (GMT+7)
Theo công bố của Sở GDĐT Hà Nội, một số trường như THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có tỷ lệ chọi là 1/2,263, trường THPT Kim Liên là 1/2,585, trường THPT Yên Hòa 1/2,363.
Bình luận 0

Sáng 23/6, Sở GDĐT Hà Nội đã chính thức công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông công lập năm học 2020 - 2021. Được biết, mục đích của việc công bố tỷ lệ "chọi" là để thí sinh có nhu cầu đổi nguyện vọng sẽ làm đơn (theo mẫu của Sở GDĐT). Tuy nhiên, học sinh lưu ý không được đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên, hoặc trường trung học phổ thông có lớp chuyên.

Hà Nội công bố "tỉ lệ chọi" thi vào lớp 10 công lập: Có 2322 thí sinh đăng ký trường Ams - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường trung học phổ thông công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh. Căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu được giao để biết được tỷ lệ "chọi" vào lớp 10 ở từng trường trung học phổ thông công lập, từ đó quyết định việc có hay không nên đổi nguyện vọng đăng ký dự tuyển. Theo đó, thời gian  để thí sinh đổi nguyện vọng dự tuyển được quy định trong 2 ngày 24 và 25/6.

Cụ thể, chi tiết tỷ lệ "chọi" vào các trường như sau:

Hà Nội công bố "tỉ lệ chọi" thi vào lớp 10 công lập: Có 2322 thí sinh đăng ký trường Ams - Ảnh 2.

Hà Nội công bố "tỉ lệ chọi" thi vào lớp 10 công lập: Có 2322 thí sinh đăng ký trường Ams - Ảnh 3.

Hà Nội công bố "tỉ lệ chọi" thi vào lớp 10 công lập: Có 2322 thí sinh đăng ký trường Ams - Ảnh 4.

Hà Nội công bố "tỉ lệ chọi" thi vào lớp 10 công lập: Có 2322 thí sinh đăng ký trường Ams - Ảnh 5.

Hà Nội công bố "tỉ lệ chọi" thi vào lớp 10 công lập: Có 2322 thí sinh đăng ký trường Ams - Ảnh 6.

Hà Nội công bố "tỉ lệ chọi" thi vào lớp 10 công lập: Có 2322 thí sinh đăng ký trường Ams - Ảnh 7.

Hà Nội công bố "tỉ lệ chọi" thi vào lớp 10 công lập: Có 2322 thí sinh đăng ký trường Ams - Ảnh 8.

Hà Nội công bố "tỉ lệ chọi" thi vào lớp 10 công lập: Có 2322 thí sinh đăng ký trường Ams - Ảnh 9.

Chi tiết "tỷ lệ chọi" vào lớp 10 các trường THPT tại Hà Nội.

Có thể thấy, một số trường "hot" có tỷ lệ chọi khá cao như trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có tỷ lệ chọi là 1/2,263, trường TPHT Kim Liên là 1/2,585, trường THPT Yên Hòa 1/2,363.

Bốn trường chuyên tại Hà Nội có số lượng thi sinh đăng ký lần lượt như sau. Trường THPT Chu Văn An có 2.681 thí sinh dự tuyển; Trường THPT Hà Nội - Amsterdam có 2.322 thí sinh dự tuyển; Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ có 2.606 thí sinh dự tuyển; Trường THPT Sơn Tây có 931 thí sinh đăng ký dự tuyển.

Ngày 25/5, Sở GDĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021 của 223 trường THPT công lập, công lập tự chủ, ngoài công lập trên địa bàn Thành phố. Trong năm học 2020-2021, 111 trường THPT công lập, 4 trường THPT chuyên, 8 trường công lập tự chủ, 100 trường THPT ngoài công lập tuyển sinh vào lớp 10. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên kỳ thi vào lớp 10 được tổ chức vào hai ngày 17 - 18/7 tới đây. Theo thống kê từ Sở GDĐT Hà Nội, năm 2020 địa bàn thành phố sẽ có 88.928 thí sinh tham dự (kể cả tuyển thẳng).

Trước đó, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội công bố tuyển 305 chỉ tiêu lớp 10 hệ chuyên gồm các lớp Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh. Theo thống kê đến hết thời hạn đăng ký, trường đã nhận được 4.860 hồ sơ, trong đó nhiều nhất là số dự thi khối chuyên Tiếng Anh. Theo đó, tính tỷ lệ "chọi" trung bình của toàn trường là 1:15,93. Trong đó, tỷ lệ "chọi" khối chuyên Anh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội lên tới 1:29,25. Tỷ lệ này được cho là cực cao từ trước đến nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem