Hà Nội: Đầu tư 100 tỷ đồng để sàng lọc trước sinh

Thứ hai, ngày 06/08/2012 16:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bà Hoàng Diệu Hiền - Phó Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ Hà Nội cho biết, giai đoạn 2011-2015, thành phố đầu tư 100 tỷ đồng cho dự án tầm soát phát hiện sớm các tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.
Bình luận 0

Cụ thể, 70 tỷ đồng dành để xây dựng trung tâm sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, 30 tỷ đồng còn lại sẽ chi cho các hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế hoạt động trong lĩnh vực của đề án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem