Hà Nội: Doanh nghiệp không "mặn mà" mở lại xe khách liên tỉnh?

Thế Anh Thứ sáu, ngày 15/10/2021 15:09 PM (GMT+7)
TP.Hà Nội đã đồng ý cho phép mở lại các tuyến xe khách liên tỉnh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, tuy nhiên, tại các bến xe khách trên địa bàn vẫn chỉ lác đác vài xe hoạt động, thậm chí một số tuyến không có doanh nghiệp vận tải "mặn mà" đăng ký.
Bình luận 0

Hiện nay, việc mở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đã được Sở GTVT Hà Nội đề nghị các đơn vị vận tải khách bằng ôtô tuyến cố định xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách bao gồm tuyến, hành trình, chuyến, phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe...

Khi hoạt động, các doanh nghiệp phải đảm bảo đúng quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải và quy định về phòng, chống dịch Covid-19 để được Sở GTVT Hà Nội, bến xe đồng ý thực hiện.

Đồng thời, phương tiện phải niêm yết, quản lý mã QR Code trên phương tiện được phép hoạt động để phục vụ kiểm soát dịch, hành khách phải quét mã QR Code khi lên xe.

"Các đơn vị vận tải hành khách từ chối phục vụ (không bán vé) cho hành khách không đảm bảo quy định tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT", văn bản của Sở GTVT Hà Nội nêu.

Hà Nội: Doanh nghiệp không "mặn mà" mở lại xe khách liên tỉnh? - Ảnh 1.

Bến xe Mỹ Đình vẫn vắng khách khi mở cửa hoạt động trở lại. Ảnh: Thế Anh

Tính đến ngày 15/10, mặc dù, đã cho phép một số tuyến xe khách liên tỉnh cố định hoạt động, nhưng tại các bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, bến xe Nước Ngầm vẫn rơi vào tình cảnh vắng khách.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện bến xe Nước Ngầm cho biết: "Hiện nay, chưa có tuyến xe khách liên tỉnh nào đăng ký với bến để hoạt động trở lại. Chúng tôi vẫn đang chờ các doanh nghiêp đăng ký để có phương án tổ chức, bố trí điểm dừng đỗ đón, trả khách, và quầy mở bán vé".

Tương tự, bến Giáp Bát và bến xe Yên Nghĩa dù đã mở cửa nhưng không có nhà xe liên tỉnh nào đăng ký, hiện chỉ phục vụ xe buýt nội thành.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, mặc dù TP.Hà Nội đồng ý cho phép một số tuyến xe khách chạy tuyến Lạng Sơn hoạt động trở lại, nhưng Bến chưa nhận được phản hồi từ Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn cũng như các nhà xe trên tuyến này.

"Điều kiện để hành khách lên xe như tiêm vaccine, xét nghiệm không dễ đáp ứng được. Hơn nữa việc chỉ được chạy 5% số chuyến thì có lẽ nhà xe nào cũng phải cân nhắc", ông Thành nói.

Theo ông Lý Trường Sơn, Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, bbến xe cũng mới chỉ có 1 tuyến hoạt động trở lại. Chúng tôi cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng thiết lập khu vực lấy mẫu test nhanh Covid-19 đối với hành khách chưa có giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2. 

"Những hành khách đến đây phải tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch như sử dụng nước sát khuẩn, khai báo y tế trên phần mềm quyét mã QR, và đo thân nhiệt...", ông Sơn cho hay.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Sao Việt (chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai) cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được văn bản của Sở GTVT tỉnh Lào Cai đồng ý cho phép hoạt động trở lại".

Hà Nội: Doanh nghiệp không "mặn mà" mở lại xe khách liên tỉnh? - Ảnh 2.

Bến xe Nước Ngầm mới chỉ có một số xe tải "luồng xanh" chở hàng hoá hoạt động. Ảnh: Thế Anh

Nói về việc hoạt động trở lại vào thời điểm hiện tại, ông Bằng khẳng định: "Hoạt động vào thời điểm này rất khó khăn, nên các doanh nghiệp "không mặn mà" với kế hoạch thí điểm khôi phục vận tải hành khách liên tỉnh".

"Lý do là vì khi hoạt động trở lại, một loạt các hệ thống bán vé, trung chuyển, văn phòng cũng phải mở cửa. Trong khi đó, quy định xe chỉ được chạy 5% công suất sẽ khiến doanh thu không đủ vận hành hệ thống", ông Bằng lo lắng hoạt động nhưng không có doanh thu.

Tối ngày 14/10, Vụ Vận tải báo cáo Bộ GTVT về kết quả triển khai thí điểm mở lại vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không, đã có 37 Sở GTVT báo cáo về thực hiện mở lại vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định. 

Trong đó, có 12 Sở GTVT đang chờ UBND tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến Cần Thơ, Hà Giang, Gia Lai, Nam Định, Bạc Liêu, Quảng Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, An Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hậu Giang.

Cùng với đó, có 25 Sở GTVT đã được UBND tỉnh đồng ý cho phép là TP.Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An, Điện Biên, Đà Nẵng, TP.HCM, Đắk Nông, Phú Thọ, Phú Yên, Lai Châu, KonTum, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Bình, KonTum, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Hòa Bình, Thái Bình, Tuyên Quang.

Các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh tuyến cố định đang được hoạt động từ ngày 13/10/2021, 14/10/2021, có 13 tỉnh đang hoạt động trên cả nước, với 91 tuyến, 169 chuyến đăng ký hoạt động/ngày, thực tế hoạt động 73/chuyến, với 81 xe hoạt động/ngày, tổng số khách đi xe là 251 khách.

Về những khó khăn, vướng mắc, ông Nguyễn Xuân Thuỷ, Vụ Phó Vụ Vận Tải cho biết, ngày 14/10, nhiều tỉnh đang vướng mắc trong việc rà soát về tiêm đủ 2 mũi vaccine cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách theo quy định để bố trí, sắp xếp lái xe điều khiển phương tiện và bán vé cho hành khách.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem