Hà Nội: Đốt lửa sưởi, hai bà cháu chết cháy

Thứ tư, ngày 12/01/2011 15:54 PM (GMT+7)
Thông tin ban đầu cho biết, vụ hỏa hoạn thương tâm xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 11-1, tại bãi giữa Sông Hồng gần cụm 1, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, cách bờ 100 mét.
Bình luận 0
img

Để chống lại cái rét “cắt da” tại Hà Nội, hai bà cháu cụ Phương đốt lửa sưởi ấm trên thuyền. Hỏa hoạn xảy ra, hai bà cháu chết thương tâm.

Nơi xảy ra cháy là một chiếc thuyền nan làm bằng tre cót xốp, thuyền dùng làm nhà ở, đậu ven sông Hồng.

Hỏa hoạn thiêu chết bà Nguyễn Thị Phương (tức Lự), SN 1931, quê Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa và cháu nội là Nguyễn Văn Hải (SN 2000).

Cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai bà cháu là do việc đốt lửa sưởi ấm.

Theo VTCnews
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem