Hà Nội: Ghi nhận 25 ca dương tính SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Việt Đức, tiếp tục lấy hơn 4.000 mẫu xét nghiệm

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 03/10/2021 07:50 AM (GMT+7)
CDC Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 người liên quan đến Bệnh viện Việt Đức, nâng tổng số chùm ca bệnh này lên 25 ca. Ngày 3/10, CDC Hà Nội tiếp tục lấy hơn 4.000 mẫu xét nghiệm.
Bình luận 0

Sáng 3/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2. Các ca bệnh phân bố theo quận/huyện: Hà Đông (2), Bắc Từ Liêm (1), Thanh Trì (1). Trong số này có 2 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Việt Đức.

Cụ thể, bệnh nhân V.T.Q, nữ, sinh năm 1975, ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân làm việc tại Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn, Bệnh viện Việt Đức. Ngày 2/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Hà Nội: Ghi nhận ca dương tính thứ 25 ở Bệnh viện Việt Đức, tiếp tục lấy hơn 4.000 mẫu xét nghiệm - Ảnh 1.

Xe cấp cứu tiến vào Bệnh viện Việt Đức đưa F0 đi điều trị ngày 20/9. Ảnh: Gia Khiêm

Thứ 2, bệnh nhân Đ.N.A, nam, sinh năm 1993, đang trọ tại thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Bệnh nhân chăm sóc vợ ở tầng 7 nhà D, BV Việt Đức từ ngày 19-28/9. Ngày 2/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Ngoài ra còn có 2 bệnh nhân ở quận Hà Đông là F1 của bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung.

Tính đến sáng nay, liên quan đến chùm ca bệnh Bệnh viện Việt Đức đã ghi nhận 25 trường hợp dương tính ở Hà Nội. Đây được đánh giá là nơi khá phức tạp vì liên quan đến nhiều đối tượng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên phục vụ (nhân viên y tế, điều dưỡng, hộ lý, vệ sinh…)

Hà Nội: Ghi nhận ca dương tính thứ 25 ở Bệnh viện Việt Đức, tiếp tục lấy hơn 4.000 mẫu xét nghiệm - Ảnh 2.

Nhiều xe buýt đưa F1 đi cách ly tập trung tại trường ĐH sư phạm Thể dục Thể thao huyện Chương Mỹ đêm mùng 2, rạng sáng 3/10. Ảnh: Nguyễn Chương - Ngọc Hải

Trước tính chất phức tạp, tránh lây nhiễm, đêm 2/10, Sở Y tế Hà Nội đưa hàng trăm trường hợp F1 liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Bệnh viện Việt Đức đi cách ly tập trung tại trường ĐH sư phạm Thể dục Thể thao huyện Chương Mỹ.

Theo Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà, Sở đã chỉ đạo CDC Hà Nội xét nghiệm "thần tốc", đồng thời, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP và Bộ Y tế lên phương án giãn cách toàn bộ hơn 1.100 người nhà bệnh nhân đi cách ly tập trung.

Hiện tại, Bệnh viện Việt Đức không tiếp nhận bệnh nhân đến khám, chỉ nhận cấp cứu. Đối với một số bệnh nhân chạy thận nhân tạo thì bệnh viện đề nghị một số bệnh viện lân cận tiếp nhận, điều trị.

Trong khi đó, nhân viên y tế sẽ thực hiện nguyên tắc "một cung đường, hai điểm đến" khi đi làm hàng ngày tại viện. Ngoài ra, do bệnh viện thu dung bệnh nhân các tỉnh, thành phố nên Sở Y tế cũng đề nghị cung cấp danh sách bệnh nhân để phối hợp các địa phương kiểm soát.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho hay, trong ngày hôm nay (3/10), lực lượng y tế sẽ tổ chức lấy khoảng 4.000 mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Việt Đức để đánh giá tình hình. Hiện ở Hà Nội đây là chùm ca bệnh phức tạp nhất nên trong một vài ngày tới rất có thể tiếp tục phát sinh ca bệnh mới.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.001 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.398 ca.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem