Hà Nội: Khoan giếng, khoan đúng "hố tử thần"

Xuân Lực Thứ hai, ngày 23/06/2014 20:28 PM (GMT+7)
"Thời điểm trên, gia đình anh Phí Văn Cần đang khoan giếng giữa sân sát vách với nhà tôi thì xảy ra sụt lún", lời kể của những người chứng kiến vụ việc.
Bình luận 0

Theo kết quả ban đầu, "hố tử thần" sâu hàng chục mét xuất hiện giữa sân nhà ông Phí Văn Cần (48 tuổi, ở thôn Đại Phu, xã Liệp Tuyết, Quốc Oai, Hà Nội) là khu vực giếng cũ của gia chủ trên nền đất đỏ. 

Trao đổi với Dân Việt ngày 23.4, ông Kiều Đình Minh, Chủ tịch xã Liệp Tuyết cho biết: Khoảng 12h ngày 22.6 người dân báo chính quyền về sự việc giữa sân nhà ông Phí Văn Cần ở thôn Đại Phu xuất hiện lún sụt sâu hàng chục mét.

Theo ông Minh, phía UBND xã đã cử cán bộ địa chính và công an tới bảo vệ hiện trường, vận động người dân rời khỏi khu vực sụt lún và tiến hành đo đạc lập biên bản. Tới ngày 23.6, cơ bản hố đã được lấp hoàn thiện nhưng vẫn cho người theo dõi diễn biến.

img

Hố tử thần xuất hiện giữa nhà ông Cần là khu vực giếng cũ của nhà ông Cần.

Anh Tạ Văn Dũng (38 tuổi) chứng kiến sự việc kể lại: Thời điểm trên, gia đình anh Phí Văn Cần đang khoan giếng giữa sân sát vách với nhà tôi thì xảy ra sụt lún. Cả nhóm thợ khoan 2 mũi với độ sâu 41m thì phát hiện mạch nhưng được một lúc nước không thấy nữa. Tiếp tục khoan mũi thứ 3 thì xảy ra sự cố. Toàn bộ nhóm thợ khoan hoảng loạn chạy ra khỏi khu vực đó.

Ban đầu, miệng hố chỉ rộng khoảng 1m2 nhưng phía dưới lớp nền bê tông ở sân rỗng và rộng khoảng 10m2, nhìn xuống không thấy đáy. Dần dần, miệng hố mở rộng với đường kính khoảng 3-4m.

img

Nhà anh Dũng xuất hiện vết nứt lớn sau khi nhà ông Cần xuất hiện "hố tử thần".

Ngay sau đó, gia đình ông Phí Văn Cần, chủ hộ nơi xảy ra sụt lún đã tiến hành báo chính quyền địa phương về sự việc và tiến hành đổ đất lấp hố và phải sử dụng tới 16 xe ô tô tải (loại 2,5 tấn) chở đất, cát đổ vào hố tử thần.

Tới sáng ngày 23.6, tường nhà anh Tạ Văn Dũng xuất hiện các vết nứt, sụt ở gian giữa. Mọi người phải vận động chuyển đồ lên nhà trên và tiến hành dùng cốt pha nâng đỡ quá giang và mái nhà.

Theo Chủ tịch xã Liệp Tuyết: Theo kết quả ban đầu, vị trí xảy ra sụt lún là khu vực giếng cũ của gia chủ trên nền đất đỏ. UBND xã cũng đã thực hiện tuyên truyền người dân cảnh giác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem