Hà Nội: Mê Linh chính thức là huyện nông thôn mới

Hoàng Thành Thứ bảy, ngày 10/12/2022 07:31 AM (GMT+7)
Huyện Mê Linh (Hà Nội) vừa đón nhận Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và công bố điểm du lịch Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng.
Bình luận 0
Hà Nội: Mê Linh chính thức là huyện nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật mở đầu buổi lễ. Ảnh: H.T

Hơn 5.777 tỷ đồng được huy động xây dựng nông thôn mới

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh đã tích cực lao động, sản xuất, từng bước khắc phục khó khăn và đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Hà Nội: Mê Linh chính thức là huyện nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  - Ảnh 2.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn báo cáo tại buổi lễ. Ảnh: H.T.

Thời điểm năm 2010, khi huyện Mê Linh bước vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, tất cả 16 xã chỉ đạt 1/19 tiêu chí (an ninh trật tự); cấp huyện chưa có tiêu chí nào đạt; hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, không đồng bộ; sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ lẻ, manh mún, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 13,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao...

Song, sau hơn 10 năm, Mê Linh đã bố trí và huy động hơn 5.777 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới một cách hiệu quả.

Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và diện mạo quê hương có nhiều thay đổi ngày càng văn minh, khang trang, sạch đẹp.

Sản xuất nông nghiệp được đặc biệt coi trọng theo hướng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao.

Huyện đã hỗ trợ xây dựng 3 chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Kết quả đến hết năm 2022, toàn huyện có 75 sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) được đánh giá, phân hạng từ 3 sao trở lên, trong đó có 25 sản phẩm đạt 4 sao…

Hà Nội: Mê Linh chính thức là huyện nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng huyện Mê Linh (Hà Nội). Ảnh: H.T.

Về xây dựng nông thôn mới, đến nay 16/16 xã của huyện đều đạt 19/19 tiêu chí; huyện đạt 9/9 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người dự kiến đến hết năm 2022 đạt 60 triệu đồng/người/năm (tăng 47,5 triệu đồng so với năm 2010). Đa số các hộ gia đình có nhà ở kiên cố, khang trang.

Tỷ lệ lao động có việc làm khu vực nông thôn đạt 96,77%. Toàn huyện chỉ còn 20 hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố, chiếm tỷ lệ 0,03%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh tặng hoa chúc mừng huyện Mê Linh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ và nhân dân huyện Mê Linh. UBND TP.Hà Nội cũng công bố quyết định công nhận Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng.

Hà Nội: Mê Linh chính thức là huyện nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Bằng công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Ảnh: H.T

Biến tiềm năng, lợi thế thành hành động để thực hiện khát vọng phát triển

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, sự kiện là niềm vui lớn của huyện Mê Linh nói riêng và TP.Hà Nội nói chung, là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về những nỗ lực, cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội: Mê Linh chính thức là huyện nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  - Ảnh 5.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: H.T

Theo bà Tuyến, Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022, của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã đề ra phương hướng: Xây dựng nông thôn mới của thành phố theo hướng sản xuất nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đây là những định hướng quan trọng để Thủ đô Hà Nội nói chung, huyện Mê Linh nói riêng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Cũng theo Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, cùng với huyện Đông Anh và Sóc Sơn, huyện Mê Linh được định hướng theo hướng phát triển đô thị và trở thành thành phố trực thuộc Thủ đô trong tương lai.

"Đây chính là tiền đề quan trọng để huyện đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ - du lịch. Điều này sẽ mở ra cho huyện Mê Linh những thời cơ, thuận lợi to lớn để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới", bà Tuyến nói.

Hà Nội: Mê Linh chính thức là huyện nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba  - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền trao công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng. Ảnh: H.T

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị huyện Mê Linh tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tập trung ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong phát triển kinh tế; từng bước xây dựng "Kinh tế xanh - nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái - nông thôn hiện đại - nông dân văn minh". Cùng với đó, tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu, gắn với phát triển đô thị...

Phát biểu sau đó, bày tỏ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm khẳng định, sẽ sớm triển khai các chương trình, kế hoạch để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại huyện Mê Linh, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao. 

Huyện Mê Linh nằm ở phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội, có diện tích tự nhiên trên 14 nghìn ha, dân số khoảng 25 vạn người với 18 xã, thị trấn.

Huyện có nhiều di tích lớn có giá trị văn hóa, lịch sử. Trên địa bàn huyện có Khu công nghiệp Quang Minh với gần 200 doanh nghiệp, nhà máy đang hoạt động thu hút thường xuyên khoảng 40 nghìn lao động, nộp ngân sách hằng năm khoảng trên 10 nghìn tỷ đồng;

Có vị trí giao thông thuận lợi kết nối giao thương với các địa phương; nhất là đường vành đai 4 đang được triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem