Hà Nội: Người Nga sẵn sàng chọn Tổng thống

Thứ bảy, ngày 03/03/2012 14:28 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đúng ngày 4.3, hòm phiếu tại Đại sứ quán Nga nằm trên đường Đê La Thành sẽ mở cửa để các công dân Nga đang sinh sống ở TP.Hà Nội đến bỏ phiếu bầu chọn nhà lãnh đạo tương lai của họ.
Bình luận 0
img
 

Chia sẻ với NTNN ngày 2.3, chị Evgenia Tardybaeva (ảnh), công dân LB Nga đang làm việc tại Công ty cổ phần Dầu khí Zarubezhneft, cho biết đối với mỗi công dân Nga thì ở đâu cũng vậy, ngày bầu cử bao giờ cũng được xem như một ngày hội.

Chị Tardybaeva chia sẻ: “Tôi đã có trong đầu ứng cử viên của mình, tuy nhiên cũng như bao người dân Nga khác, đều muốn giữ ý kiến riêng và đưa ra quyết định vào ngày cuối cùng. Tôi thấy cả 5 người đều là những ứng cử viên sáng giá, họ đều có những chính sách, chiến lược phát triển riêng và có lợi cho đất nước chúng tôi”.

Còn anh Robert Kurylo -một người Nga khác cũng đang sống tại Hà Nội cho biết, anh nằm trong số 10 đến 15% cử tri chưa biết bỏ phiếu cho ai. “Tuy nhiên, tôi tin lá phiếu và sự lựa chọn của mình sẽ là đúng đắn cho tương lai của nước Nga” - Robert chia sẻ.

Những con số bên lề bầu cử

*500.000: Là số quan sát viên, bao gồm cả các luật gia lành nghề và các nghị sĩ.

* 500.000 - 1.000.000 người dân sẽ theo dõi diễn biến cuộc bầu cử tại các điểm bỏ phiếu mà họ quan tâm qua Internet.

* 368 triệu rúp (12.000.000USD) là số tiền mà ông Putin chi cho các chiến dịch tranh cử và trở thành người dành khoản ngân sách lớn nhất trong 5 ứng cử viên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem