Hà Nội: Nhân viên cắt tóc dương tính SARS-CoV-2, tìm khẩn người đến salon Mẹ Ớt ở Đống Đa

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 23/10/2021 12:40 PM (GMT+7)
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến salon Mẹ Ớt số 36A Trần Quang Diệu, quận Đống Đa từ ngày 8/10 đến 22/10 sau khi tại đây ghi nhận một nhân viên dương tính SARS-CoV-2.
Bình luận 0

Ngày 23/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến salon Mẹ Ớt số 36A Trần Quang Diệu, quận Đống Đa từ ngày 8/10 đến 22/10. 

Theo đó, những người đến địa điểm trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc Trạm Y tế phường Ô Chợ Dừa, số điện thoại 0973044073, Trung tâm Y tế quận Đống Đa, số điện thoại 02435625581, CDC Hà Nội số điện thoại 0969082115/0949396115.

Hà Nội: Nhân viên cắt tóc dương tính SARS-CoV-2, tìm người đến Hair Salon Mẹ Ớt ở Đống Đa - Ảnh 1.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến salon Mẹ Ớt số 36A Trần Quang Diệu, quận Đống Đa từ ngày 8/10 đến 22/10 (Ảnh chụp hồi tháng 8 vừa qua). Ảnh: Gia Khiêm

Trước đó, ngày 22/10, nhân viên cắt tóc T.V.H (19 tuổi) tại salon Mẹ Ớt xuất hiện triệu chứng và vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa làm test nhanh cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, H được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và khẳng định dương tính SARS-CoV-2 vào sáng 23/10.

CDC Hà Nội đề nghị tất cả người dân trên địa bàn thành phố, khi có một trong các biểu hiện như sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, hiện dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, dự báo tình hình dịch vẫn phức tạp. Thời gian qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận rải rác một số ca bệnh, ổ dịch tại cộng đồng không rõ nguồn lây. 

Trên thế giới đã ghi nhận ngày càng nhiều biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có độc lực cao, khả năng lây lan nhanh. 

Do đó, các đơn vị cần tiếp tục chú trọng công tác tiêm chủng tăng độ bao phủ vaccine, đồng thời, tăng cường công tác xét nghiệm Covid-19 để sớm phát hiện ca bệnh, khống chế và đẩy lùi dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, Hà Nội có thể xuất hiện ca bệnh là điều đã được dự báo từ trước. Điều ông Tuấn tỏ ra lo ngại nhất đó là những ca thứ phát như ca từ khu vực có dịch hay nơi khác về lây cho người nhà, hoặc những người tiếp xúc sẽ nguy hiểm. 

Chính vì thế ông Tuấn đưa ra lời khuyên mọi người khi từ khu vực khác trở về địa phương cần khai báo y tế, cách ly tại nhà ngay để chính quyền giám sát. Điều này sẽ tránh lây lan cho chính người nhà mình và cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem