Hà Nội: Nhiều hợp tác xã không có... trụ sở làm việc

Minh Huệ Thứ sáu, ngày 04/05/2018 14:15 PM (GMT+7)
Theo thống kê, hiện TP.Hà Nội có 907 HTX nông nghiệp, chiếm 58,5% tổng số HTX, trong đó có 863 HTX dịch vụ nông nghiệp, 11 HTX chăn nuôi, 7 HTX thủy sản, 26 HTX chuyên trồng rau, cây ăn quả, nấm... Sau chuyển đổi mô hình hoạt động, bộ máy của các HTX đã được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Bình luận 0

Trung bình, bộ máy quản lý HTX có từ 11 đến 15 người. Số cán bộ có trình độ trung cấp trở lên trong Hội đồng quản trị chỉ chiếm 28,5%, ban kiểm soát chiếm 16,2%, kế toán chiếm 45,5%. Qua thống kê, tổng số thành viên HTX là 1.018.284 người, hầu hết là hộ gia đình nông dân tham gia. Ngoài các dịch vụ chính như tưới tiêu, điện, bảo vệ thực vật, thú y, làm đất thì một số HTX đã mở rộng thêm các dịch vụ về vệ sinh môi trường, nước sinh hoạt, quản lý chợ.

Nhiều HTX đã thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức tập huấn, trình diễn mô hình về quy trình kỹ thuật, phòng trừ dịch bệnh tổng hợp, bảo vệ đồng ruộng, tu sửa, kiên cố hoá kênh mương nội đồng, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tham gia hiệu quả vào mô hình liên kết “4 nhà”…

img

 Công nhân chăn nuôi lợn tại Hợp tác xã Hoàng Long, huyện Thanh Oai (Hà Nội). Ảnh: Lâm Nguyễn

Chưa hết, các HTX còn tích cực tham gia xây dựng NTM, thực hiện dồn điền đổi thửa, như HTX Nông nghiệp Ngọc Tảo (huyện Phúc Thọ), HTX Nhị Khê (huyện Thường Tín), HTX Đại Thắng (huyện Phú Xuyên)... Nhiều HTX đã thực hiện đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu tập thể như: Gạo chất lượng cao T10 tại HTX Đại Thắng (huyện Phú Xuyên), khoai lang Hoàng Long của HTX Dịch vụ Trị Lai (huyện Ba Vì)...

Tuy nhiên, hoạt động của nhiều HTX hiện vẫn còn một số khó khăn, yếu kém, đơn cử như một số HTX mới thành lập chưa có trụ sở làm việc. Điểm chung là các HTX đang trong tình trạng thiếu vốn hoạt động, việc huy động vốn góp cũng không dễ dàng gì do các hộ thành viên còn nghèo hoặc có tâm lý lo ngại HTX hoạt động như mô hình cũ. Đầu ra cho sản phẩm của xã viên không ổn định…

Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội cho biết, để khắc phục điều này, từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ tập trung đổi mới, nâng cao vai trò hoạt động của các HTX, thoát khỏi tình trạng yếu kém, xây dựng NTM, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở, phấn đấu duy trì và nâng chất lượng các HTX hoạt động trung bình lên khá, các HTX hoạt động khá lên tiên tiến.

Đáng chú ý, UBND thành phố vừa phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong HTX nông nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2020". Năm nay, thành phố đặt mục tiêu có 100% số HTX nông nghiệp tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012; 60% HTX khá trở lên, HTX yếu kém còn lại dưới 10%; không còn HTX không hoạt động…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem