Hà Nội: Tạm phong tỏa trụ sở UBND phường Yên Nghĩa, nơi có 2 cán bộ nghi mắc Covid-19

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 13/11/2021 10:19 AM (GMT+7)
Lãnh đạo phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết, đã tạm thời phong tỏa trụ sở ủy ban phường sau khi ghi nhận 8 ca nghi mắc Covid-19, trong đó có 2 cán bộ làm việc tại phường.
Bình luận 0

Sáng 13/11, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết, trên địa bàn phường ghi nhận 8 ca nghi mắc Covid-19, trong đó có 2 cán bộ làm việc tại trụ sở phường. Trong 8 ca nghi mắc này có 6 trường hợp ở tổ dân phố số 3, 1 ca ở tổ dân phố số 1 và 1 ca sống tại phường La Khê nhưng là cán bộ làm việc tại phường Yên Nghĩa. 

Theo lãnh đạo UBND phường Yên Nghĩa, sau khi ghi nhận những ca nghi mắc Covid-19, UBND phường đã tạm thời phong toả trụ sở phường Yên Nghĩa, ngõ 1137 tổ dân phố số 3, ngách 26, ngõ 1144 tổ dân phố số 1 từ 20h ngày 12/11 để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng dịch. 

Hà Nội: Tạm phong tỏa trụ sở UBND phường Yên Nghĩa nơi có hai cán bộ nghi nhiễm Covid-19  - Ảnh 1.

Công an chốt chặn tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nơi ghi nhận nhiều ca dương tính. Ảnh: Gia Khiêm

Trong thời gian chờ đợi kết quả khẳng định từ CDC Hà Nội, UBND phường Yên Nghĩa yêu cầu lực lượng chức năng tuyên truyền đến người dân trong khu vực tạm phong toả thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Trong trường hợp khẩn cấp, người dân cần đi ra ngoài phải được sự đồng ý của thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Yên Nghĩa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa công bố thành phố ở cấp độ 2 về Covid-19 (màu vàng - nguy cơ trung bình). Riêng phường Phú Đô (Nam Từ Liêm) ở cấp độ 4 (màu đỏ - nguy cơ rất cao). Đây là báo cáo đánh giá cấp độ dịch theo tiêu chí của Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. 

Hà Nội: Tạm phong tỏa trụ sở UBND phường Yên Nghĩa nơi có hai cán bộ nghi nhiễm Covid-19  - Ảnh 2.

Một chốt chặn ở phường Phú Đô. Ảnh: Gia Khiêm

Cụ thể, 14 ngày qua, thành phố ghi nhận 580 ca mắc trong cộng đồng, tỷ lệ 3 ca/100.000 dân/tuần tương ứng cấp độ 2. Ở cấp quận, huyện, toàn bộ 30 đơn vị hành chính của thành phố cũng đều ở cấp độ 2. Ở cấp xã, phường, thị trấn, 281 xã, phường dịch ở cấp độ 1; 293 xã, phường cấp độ 2; 4 xã, phường cấp độ 3, trong đó 3 xã thuộc huyện Gia Lâm (Ninh Hiệp, Phù Đổng, Yên Thường) và phường Cống Vị, quận Ba Đình. 

 So bản đồ dịch bệnh từ ngày 5/11, Hà Nội phải nâng cấp độ nguy cơ của 31 xã, phường. 5 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, gồm phường Phú Đô (Nam Từ Liêm); xã Phù Đổng (Gia Lâm); xã Yên Thường (Gia Lâm); xã Ninh Hiệp (Gia Lâm); phường Cống Vị (Ba Đình). Trong đó, ở phường Phú Đô, số ca mắc trong cộng đồng trên địa bàn phường trong 14 ngày qua là 51 ca, tỷ lệ 164 ca mắc/100.000 dân. 4 xã, phường còn lại ở cấp độ 3 (màu cam - nguy cơ cao). 

Về tiến độ tiêm vaccine, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố được tiêm ít nhất 1 liều đã đạt tỷ lệ 98%; tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều đạt 61%, chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là 80% theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem