Hà Nội thắng Cần Thơ, bầu Hiển nói gì về khoản thưởng 3 tỷ đồng?

Thứ tư, ngày 03/10/2018 19:11 PM (GMT+7)
Bầu Hiển khẳng định bóng đá cần CĐV và cả các nhà tài trợ trong quá trình đi lên chuyên nghiệp một cách chuẩn chỉnh.
Bình luận 0

XSKT Cần Thơ được bầu Hiển hứa thưởng 3 tỷ đồng và nhiều đồn đoán đã diễn ra trước khi họ đến làm khách tại SVĐ Hàng Đẫy của Hà Nội FC. Thế nhưng, đội bóng thủ đô vẫn tái hiện kịch bản thường thấy: kiểm soát bóng, tấn công và chiến thắng.

Hà Nội FC đánh bại XSKT Cần Thơ 3-0, đẩy đội bóng Tây đô vào thế buộc phải thắng ở lượt trận cuối với Nam Định.

img

Bầu Hiển.

Khi đặt câu hỏi cho ông bầu Đỗ Quang Hiển về việc thưởng 3 tỷ cho XSKT Cần Thơ cũng như ý kiến về việc ông "dành nhiều tình cảm cho nhiều đội bóng". Ông bầu của Hà Nội FC nói: "Bóng đá chuyên nghiệp không có CĐV, không có các nhà tài trợ thì không tồn tại được. Bóng đá rất cần các nhà tài trợ, cần CĐV".

"Bóng đá Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung không thể thiếu những nhà tài trợ, những CĐV. Đó là sự cần thiết để thật sự đi lên bóng đá chuyên nghiệp".

V.League 2018 sắp sửa hạ màn khi chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc. Cuộc đua vô địch đã ngã ngũ với chức vô địch thứ 4 trong lịch sử của Hà Nội FC. Trong suốt gần 1 năm qua, quan điểm "một ông chủ nhiều đội bóng" vẫn được nhiều người giữ vững khi nói đến bầu Hiển.

Ông bầu 56 tuổi nói: "Các bạn thấy đấy, nói gì thì nói, hãy nhìn vào thi đấu trên sân cỏ, sự cống hiến ở nơi đây. Các kết quả công khai minh bạch, sòng phẳng và đẹp mắt trên sân cỏ. Đó là câu trả lời cụ thể nhất cho những người yêu mến và quan tâm đến bóng đá".

Ông cũng lấy góc cạnh về lượng CĐV đến sân để khẳng định niềm tin của khán giả nước nhà đã trở lại với bóng đá. "Khán giả đến sân đông hơn mọi năm. Khán giả Hà Nội cũng thế. SVĐ Hàng Đẫy là một trong những sân thu hút đông khán giả. Đó là minh chứng thể hiện niềm tin, sự yêu mến, hâm mộ của các CĐV đến với bóng đá", bầu Hiển nói.

Hướng tới mùa giải mới, bầu Hiển cũng cho biết Hà Nội FC đặt mục tiêu vươn tầm châu lục sau khi đã có những thành tích ở Giải VĐQG. Tuy nhiên, trước mắt đội bóng thủ đô là trận đấu với B.Bình Dương tại bán kết lượt về Cúp quốc gia 2018 và nghĩ đến trận chung kết trong mơ với FLC Thanh Hoá. Đây cũng là danh hiệu quốc nội duy nhất Hà Nội FC còn thiếu.

Trung Thu (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem