Hà Nội: Tiếp viên karaoke 13 tuổi tố bị hãm hiếp

Thứ hai, ngày 14/05/2012 11:42 AM (GMT+7)
Sau khi “tan ca” tại một quán karaoke, Mai bị Tấn (chuyên chở tiếp viên karaoke cho các quán) đưa vào nhà nghỉ Hương Giang trên đường Trần Duy Hưng cưỡng hiếp.
Bình luận 0

Ngày 12.5, CA phường Láng Hạ truy xét, bắt Bùi Văn Tấn (sinh năm 1991, ở An Mỹ, Mỹ Đức) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại cơ quan công an, Tấn thừa nhận đã cưỡng bức cháu Nguyễn Thị Phương Mai - 13 tuổi (sinh năm 1998).

Trước đó, cháu Mai đã đến CA phường Láng Hạ trình báo việc bị một thanh niên cưỡng hiếp tại nhà nghỉ trên phố Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Khoảng giữa tháng 4.2012, Mai bỏ nhà đi theo một người bạn quan biết trên mạng làm nghề tiếp viên karaoke. Sau đó, cô cũng tham gia làm tiếp viên karaoke.

Ngày 25.4, sau khi “tan ca” tại một quán karaoke, cô bị Tấn (chuyên chở tiếp viên karaoke cho các quán) đưa vào nhà nghỉ Hương Giang trên đường Trần Duy Hưng cưỡng hiếp.

Hiện vụ việc được chuyển lên CA quận Đống Đa để xem xét, khởi tố Tấn về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo VnMedia

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem