Hà Nội: Trường học thần tốc dọn dẹp, chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng nghỉ chống dịch

Gia Khiêm Thứ bảy, ngày 04/12/2021 13:44 PM (GMT+7)
Sau hơn 7 tháng học sinh không được đến trường do dịch Covid-19, ngày 6/12 học sinh THPT ở Hà Nội sẽ đi học trực tiếp trở lại. Sáng ngày 4/12, nhiều trường gấp rút dọn dẹp chuẩn bị.
Bình luận 0
Hà Nội: Cận cảnh trường học thần tốc dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng ngày nghỉ chống dịch - Ảnh 1.

Sáng ngày 4/12, tại trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang gấp rút dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh trở lại sau hơn nửa năm nghỉ chống dịch Covid-19. Ngay từ cổng vào nhà trường đã tiến hành căng dây để phân thành từng khối lớp, bên cạnh đó trường cũng bố trí hai phòng y tế ở hai khu vực.

Hà Nội: Cận cảnh trường học thần tốc dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng ngày nghỉ chống dịch - Ảnh 2.

Nhân viên vệ sinh tích cực lau dọn bạn ghế, hành lang, lan can... để 2 ngày tới học sinh sẽ quay trở lại trường sau chuỗi ngày dài nghỉ tại nhà chống dịch.

Hà Nội: Cận cảnh trường học thần tốc dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng ngày nghỉ chống dịch - Ảnh 3.

Cùng với đó nhà trường cũng đã bố trí nhân giường đệm tại 2 phòng cách ly tạm thời trong trường hợp có học sinh biểu hiện ho, sốt...

Hà Nội: Cận cảnh trường học thần tốc dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng ngày nghỉ chống dịch - Ảnh 4.

Trong sáng nay, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (thứ 2 từ trái sang) trực tiếp đến các trường THPT trên địa bàn trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Hà Nội: Cận cảnh trường học thần tốc dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng ngày nghỉ chống dịch - Ảnh 5.

Theo ông Hoàn, ngay sau khi thành phố có chỉ đạo về việc tổ chức cho học sinh quay trở lại trường học, quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo các phường phối hợp với các trường rà soát cơ sở vật chất, triển khai khử khuẩn các lớp học, sắp xếp lại các lớp chuẩn bị đón học sinh 10,11,12 đi học trở lại vào ngày 6/12.

Hà Nội: Cận cảnh trường học thần tốc dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng ngày nghỉ chống dịch - Ảnh 6.

“Toàn quận Hoàn Kiếm có 3 trường khối trung học phổ thông với gần 5000 học sinh. Quận hướng dẫn các trường thông báo phụ huynh học sinh nắm được việc đi học trở lại. Giám sát thông tin kịp thời cho trường các trường hợp học sinh có biểu hiện sốt, ho, thông báo để học sinh theo dõi tại nhà. Qua rà soát, toàn quận Hoàn Kiếm có trên 300 học sinh khu cách ly, phong toả. Trường hợp F0, F1, khu phong toả tạm thời học trực tuyến, khi nào các em hết thời gian điều trị, phong toả đi học trở lại bình thường", ông Hoàn nói.

Hà Nội: Cận cảnh trường học thần tốc dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng ngày nghỉ chống dịch - Ảnh 7.

Tại trường THPT Việt Đức cũng đã chuẩn bị máy đo thân nhiệt để kiểm soát học sinh ra vào trường, máy sát khuẩn tự động. Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho biết, để đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định phòng chống dịch nhà trường đã cử công nhân lau dọn, khử khuẩn tất cả các lớp học, đánh sạch toàn bộ mặt sàn bằng hệ thống máy móc khử khuẩn. Cùng với đó, bảo vệ căng dây chia làm hai bộ phận để xe của học sinh, không thể để tập trung 1 chỗ, tránh đông người.

Hà Nội: Cận cảnh trường học thần tốc dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng ngày nghỉ chống dịch - Ảnh 8.

Trong sân trường đã vẽ hướng dẫn học học giãn cách trong quá trình học thể dục. Bà Quỳnh cho biết, nhà trường có tổng số 2.310 học sinh, trong đó có 1 học sinh F0, khoảng 40 em trong khu cách ly, phong toả không thể đến trường.

Hà Nội: Cận cảnh trường học thần tốc dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng ngày nghỉ chống dịch - Ảnh 9.

Bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (bìa trái) cho biết, để chuẩn bị cho học sinh đến trường an toàn, nhà trường đã chuẩn lập ra tổ Covid-19 thực hiện chức năng hướng dẫn vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ lớp học, tiến hành chu đáo, phân luồng học ra 3 khối, di chuyển 3 cổng đường ra về. Khu vực để xe, khu vệ sinh riêng biệt. Trong trường treo nhiều bảng hướng dẫn phòng chống dịch.

Hà Nội: Cận cảnh trường học thần tốc dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng ngày nghỉ chống dịch - Ảnh 10.

Phó Chủ tịch quận Hoàn Kiếm trực tiếp kiểm tra, quét mã QR tại trường THPT Trần Phú.

Hà Nội: Cận cảnh trường học thần tốc dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng ngày nghỉ chống dịch - Ảnh 11.

Theo bà Hải Yến, ngày 5/12, nhà trường sẽ tiến hành họp phụ huynh các lớp trao đổi, phân tích, giải thích cho cha mẹ học sinh hiểu phối hợp cùng nhà trường để học sinh đến trường an toàn nhất trong điều kiện sống chung với dịch bệnh. "Hiện tại trường có 2 học sinh F0, diện phong toả và F1 có 18 em. Những học sinh này sẽ tiến hành học online theo thời khoá biểu riêng với lịch dạy học trực tiếp tại trường để không ảnh hưởng đến việc học tập của các em", bà Hải Yến thông tin.

Hà Nội: Cận cảnh trường học thần tốc dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh sau nhiều tháng ngày nghỉ chống dịch - Ảnh 12.

Nhân viên vệ sinh lại khu vực rửa tay nhà trường.

Ngày 3/12, Sở GDĐT Hà Nội có Công văn hỏa tốc nêu chi tiết phương án tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp cho học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên từ tuần sau.

Theo đó, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã/phường/thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 cho phép học sinh một số khối lớp trở lại trường học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các huyện, thị xã sẽ cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên khối đi học trực tiếp (riêng khối lớp 9 tiếp tục triển khai học trực tiếp theo kế hoạch). Học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6, 7, 8 của cấp trung học cơ sở học trực tuyến; học sinh mầm non nghỉ tại nhà.

Đối với các quận sẽ cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12 của các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên đi học trực tiếp; học sinh cấp tiểu học và cấp THCS trực tuyến; trẻ mầm non nghỉ tại nhà. Thời gian thực hiện từ ngày 6/12.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem