Hà Nội xử lý hàng rong chặt chém du khách

Chủ nhật, ngày 12/08/2012 13:07 PM (GMT+7)
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa đề nghị công an, UBND quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa vào cuộc xử lý nghiêm người bán hàng rong chèo kéo, chặt chém khách tại các điểm du lịch.
Bình luận 0

Ngay sau khi báo chí phản ánh tình trạng khách du lịch quốc tế bị những người bán hàng rong chèo kéo, đeo bám, chụp giật, lừa đảo, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội Mai Tiến Dũng đã đề nghị công an thành phố, lãnh đạo các quận có điểm du lịch như Hồ Gươm, Văn Miếu, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những người vi phạm trật tự công cộng, nhất là đội ngũ bán hàng rong tại các điểm du lịch.

img
Người bán hàng rong cố đặt đôi quang gánh lên vai vị du khách để vòi tiền. Ảnh: PV.

Đồng thời, các ngành có hướng đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành quy định nâng mức xử phạt với các hành vi bán hàng rong, đeo bám, hán hàng lừa đảo đối với khách du lịch.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, những người bán hàng rong lừa đảo du khách ngay giữa trung tâm thành phố đã làm xấu đi hình ảnh văn hóa thanh lịch của người Hà Nội và ảnh hưởng môi trường du lịch của thủ đô trong con mắt của bạn bè quốc tế.

Năm 2008, Hà Nội đã quy định cấm bán hàng rong trên 62 tuyến phố và thực thi khá hiệu quả trên nhiều tuyến phố trung tâm. Tuy nhiên, sau nhiều năm buông lỏng quản lý, nạn hàng rong chặt chém du khách hiện đã bùng phát trở lại, đang gây nhiều bức xúc trong người dân thủ đô và du khách quốc tế.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem