Hạ SLNA 2-0, B.Bình Dương thẳng tiến vào tứ kết

Thứ ba, ngày 20/05/2014 18:52 PM (GMT+7)
Với thế trận lấn lướt, B.Bình Dương đã dễ dàng đánh bại Sông Lam Nghệ An (LSNA) ngay tại sân Vinh với kết quả 2-0 ở trận đấu muộn vòng 1/8 Cúp quốc gia để ghi tên mình vào chơi ở vòng tứ kết.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
B.Bình Dương dễ dàng “quật ngã” SLNA ngay tại sân Vinh. Ảnh: Dân Trí.

B.Bình Dương: Quốc Thiện Esele; Moses Oloya, Abass Cheikh Dieng, Anh Đức, Minh Trung, Tấn Tài, Quang Vinh, Đình Luật, Minh Đức, Đặng Văn Robert, Huỳnh Kesley Alves.

SLNA: Đức Cường; Thế Nhật, Thế Cường, Quang Tình, Sỹ Sâm, Minh Đức, Văn Đức, Hồng Việt, Như Thuật, Ngọc Đức, Đình Bảo.

Mặc dù trận đấu này được xác định là trận đấu sân nhà của B.Bình Dương, song do lo lắng trước tình hình an ninh tại sân Gò Đậu nên BTC giải đã quyết định để trận đấu này diễn ra trên sân Vinh của SLNA.

Ở trận đấu này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gây bất ngờ khi tung vào sân đội hình gồm phần lớn các cầu thủ dự bị và chỉ đạo các cầu thủ SLNA chủ động chơi phòng ngự kín kẽ bên phần sân nhà và chờ đợi thời cơ tung ra các pha phản công về phía cầu môn B.Bình Dương.

Trong khi đó, với đội hình được đánh giá cao hơn, B.Bình Dương đã chủ động tràn lên tấn công và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió trước khung thành của thủ môn Đức Cường (39-SLNA). Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm dội cột dọc của tiền đạo Abass (10) ở phút 28.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡi, cuối cùng đội bóng miền Đông Nam Bộ cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng ở phút 36. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Tấn Tài (14-B.Bình Dương) treo bóng như đặt vào trong vòng cấm cho Moses (8) bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Đức Cường (39-SLNA), mở tỷ số cho B.Bình Dương.

Sau hiệp 2, B.Bình Dương tiếp tục nắm giữ được quyền kiểm soát thế trận. Phút 62, Văn Thành (15-B.Bình Dương) có pha dẫn bóng xâm nhập vòng cầm rồi thực hiện đường chuyền ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ và thủ môn SLNA để Huỳnh Kesley (77) dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho đội bóng đất Thủ.

Về cuối trận đấu, SLNA không ngừng gia tăng sức ép về phía cầu môn B.Bình Dương. Đáng tiếc là đội bóng xứ Nghệ vẫn không thể ghi nổi một bàn thắng danh dự và đành chấp nhận thất thủ với tỷ số 0-2 ngay tại sân Vinh. Với B.Bình Dương, chiến thắng này đã giúp họ đoạt vé vào chơi ở vòng tứ kết Cúp quốc gia.

Như vậy, đã xác định được danh tính của 8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết Cúp quốc gia năm nay gồm: Hải Phòng, Đồng Tâm Long An, Than Quảng Ninh, Hoàng Anh Gia Lai, SHB.Đà Nẵng, Đăk Lăk và B.Bình Dương.

Theo dự kiến, vào giữa tuần sau, BTC mới tiến hành lễ bốc thăm chia cặp vòng tứ kết Cúp quốc gia 2014.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem