Hà Tĩnh: 9X “treo” bằng đại học về quê trồng loại hoa rừng, lãi hàng trăm triệu mỗi năm

Lê Thơ Thứ hai, ngày 08/03/2021 15:45 PM (GMT+7)
Xuất phát từ niềm đam mê với loại hoa lan, anh Trần Trung Dũng, SN 1993, trú tại thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) tự mày mò, học hỏi, tạo nên thương hiệu vườn hoa Sơn Phú. Vườn hoa mang lại cho anh thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Bình luận 0

Hoa lan là loại hoa thuộc bộ măng tây, không chỉ đa dạng về kiểu dáng, màu sắc của hoa, đây còn là loại hoa có tuổi thọ khá dài, dễ chăm sóc vì thế loại hoa này rất được nhiều người ưa chuộng.

Hà Tĩnh: 9X “treo” bằng đại học, về quê trồng loại hoa rừng, lãi hàng trăm triệu mỗi năm  - Ảnh 1.

Anh Trần Trung Dũng, SN 1993, trú tại thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) chăm sóc những giò lan Hồ Điệp quý. Ảnh: PV

Với tình yêu, niềm đam mê với loại hoa này, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, anh Trần Trung Dũng đã quyết định lập nghiệp tại quê hương, xây dựng vườn hoa lan với diện tích hơn 100m2.

Clip: Anh Trần Trung Dũng, SN 1993, trú tại thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) sở hữu vườn lan tiền tỷ.

Anh Dũng, chia sẻ: "Từ nhỏ tôi đã có đam mê với loại hoa lan, sau khi tìm hiểu về các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, nhận thấy nhu cầu chơi hoa lan đang phổ biến, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Được sự ủng hộ của gia đình nên tôi đã đầu tư hơn 600 triệu đồng để xây dựng vườn hoa lan".

Hà Tĩnh: 9X “treo” bằng đại học, về quê trồng loại hoa rừng, lãi hàng trăm triệu mỗi năm  - Ảnh 3.

Dám nghĩ, dám làm, anh Dũng đã tạo được bước ngoặt cho cuộc đời. Ảnh: PV

"Lúc mới triển khai, tôi gặp không ít khó khăn, lý thuyết khác với thực hành, khi đưa giống về rất nhiều cây bị chết, có cây chậm phát triển. Để nắm bắt rõ hơn về phương pháp cũng như kỹ thuật chăm sóc lan, tôi đã đến rất nhiều vườn lan tại địa bàn và một số vườn lan cung cấp giống ở khu vực phía Bắc để học tập" -  anh Dũng cho biết thêm.

Hà Tĩnh: 9X “treo” bằng đại học, về quê trồng loại hoa rừng, lãi hàng trăm triệu mỗi năm  - Ảnh 4.

Việc chăm sóc hoa lan đòi hỏi phải hiểu biết, ăn ngủ cùng lan. Ảnh: PV

Với diện tích vườn trồng hơn 100m2, nhưng do anh áp dụng phương pháp trồng cuốn chiếu nên cho thu hoạch liên tục. Hiện nay, anh đã có thể tự mình nhân giống, để đáp ứng nhu cầu của người chơi.

Được biết chủ yếu giống lan anh nhập từ các khu vực phía Bắc, hiện vườn của anh Dũng có trên 500 chậu hoa các loại, trong đó chủ yếu là giống Lan Phi Điệp.

Hà Tĩnh: 9X “treo” bằng đại học, về quê trồng loại hoa rừng, lãi hàng trăm triệu mỗi năm  - Ảnh 5.

Hai giỏ lan Hồ Điệp quý được anh Dũng chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh: PV

"Hoa lan là loại hoa ưa ẩm, nhưng không được quá ướt, khi trời mưa rất dễ gặp phải ruồi vàng đục thân khiến nước ấm vào thân cây gây thối. Người chăm sóc lan phải tỉ mỉ, cẩn thận

Thời điểm hoa mọc mầm thu hút rất nhiều loại ốc, cuốn chiếu gây hại cho hoa, để loại bỏ loại ốc này bắt buộc người trồng phải bắt bằng phương pháp thủ công" – anh Dũng bật mí.

Hà Tĩnh: 9X “treo” bằng đại học, về quê trồng loại hoa rừng, lãi hàng trăm triệu mỗi năm  - Ảnh 6.

Giống lan được anh Dũng nhập về. Ảnh: PV

"Ngoài phân bón đặc thù của hoa lan còn sử dụng phân chuồng vón cục, mùa xuân là mùa thích hợp nhất để hoa lan phát triển, thời tiết quá lạnh thì phải tăng nhiệt độ bằng cách bọc kính xung quanh, mùa hè quá nắng bắt buộc phải bật điều hòa cho hoa, phương pháp này chỉ áp dụng với những loại hoa đột biến" - anh Dũng chia sẻ thêm.

Hà Tĩnh: 9X “treo” bằng đại học, về quê trồng loại hoa rừng, lãi hàng trăm triệu mỗi năm  - Ảnh 7.

Hoa lan là loại hoa ưa ẩm, nhưng không được quá ướt. Ảnh: PV

Hiện tại giá lan trong vườn anh giao động từ vài chục nghìn đến vài trăm triệu/1 cây, có cây gần 1 tỷ đồng.

Được biết, anh Dũng sở hữu kênh YouTube hơn 8,63 nghìn lượt theo dõi, mỗi ngày giúp anh thu về hơn 200 đơn hàng bao gồm cả lan thường và lan đột biến. Mỗi năm sau khi đã trừ hết mọi chi phí thì anh thu về hơn 200 triệu đồng.

Hà Tĩnh: 9X “treo” bằng đại học, về quê trồng loại hoa rừng, lãi hàng trăm triệu mỗi năm  - Ảnh 8.

Vườn lan đẹp như tranh của anh Dũng. Ảnh: PV

Trong năm 2021, anh Dũng dự định sẽ tìm hiểu và nhập thêm nhiều giống hoa mới để phục vụ nhu  cầu của những người chơi hoa.

Hà Tĩnh: 9X “treo” bằng đại học, về quê trồng loại hoa rừng, lãi hàng trăm triệu mỗi năm  - Ảnh 9.

Anh Dũng chăm sóc vườn lan. Ảnh: PV

Trao đổi với PV báo điện tử DANVIET.VN, ông Trần Thanh Cần - Bí thư đoàn xã Sơn Phú, cho biết: "Hiện tại trên đại bàn có 5 hộ dân đang phát triển mô hình trồng hoa lan, trong đó mô hình của gia đình anh Trần Trung Dũng là mô hình tiêu biểu, với diện tích hơn 100m2.

Hiện tại vườn hoa lan của anh Dũng có tổng giá trị lên đến hơn 5 tỷ đồng, với hơn 200 đơn hàng 1 ngày, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cao, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân trên địa bàn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem