Hà Tĩnh: Chính quyền huyện lập cửa hàng bán thịt lợn giúp dân

Quỳnh Nga-Hữu Anh Chủ nhật, ngày 21/05/2017 07:15 AM (GMT+7)
Nhiều tháng qua giá lợn hơi liên tục lao dốc khiến người chăn nuôi ở Hà Tĩnh điêu đứng. Trước tình cảnh đó một số địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh mở quầy hàng bình ổn giá tiêu thụ lợn giúp người chăn nuôi.
Bình luận 0

Để góp phần giúp đỡ người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều biện pháp huy động các tập thể, các cá nhân cùng chung tay giúp người chăn nuôi tiêu thụ lợn.

Từ ngày 17.5 lại nay, UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã khai trương quầy bán thịt bình ổn giá tại thị trấn Nghèn. Quầy hàng do Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật, Bảo vệ cây trồng vật nuôi thành lập, cử cán bộ, viên chức trực tiếp bán sản phẩm.

img

Huyện Can Lộc mở quầy hàng bán thịt lợn bình ổn giá

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại quầy hàng bình ổn giá, chỉ trong 3 ngày đã bán hơn 600kg thịt lợn. Giá thịt lợn được niêm yết công khai, thấp hơn giá thị trường. Ông Đỗ Bá Hoàng (60 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) cho biết: “Từ sáng qua đến nay tôi đã hai lần mua thịt lợn ở quầy hàng bình ổn giá vì thịt ở đây ngon với lại giá cả phải chăng”.

Chị Dương Thị Lương (45tuổi, trú tại thị trấn Nghèn) cho hay: “Mua thịt ở đây giá cả niêm yết công khai, giá thịt lại thấp hơn trong chợ”.

img

Quầy hàng bình ổn giá thịt kích cầu người tiêu dùng tăng tiêu thụ lợn ở huyện Can Lộc

Ông Đoàn Minh Lương-Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Can Lộc cho biết: “Chủ trương của UBND huyện Can Lộc trước mắt giải quyết thu mua lợn đối với những hộ nuôi liên kết có quy mô lớn. Bởi trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều xã kêu gọi các hộ dân thành lập các chuỗi chăn nuôi liên kết, nay họ bỏ ra số tiền lớn đầu tư nuôi lợn nhưng không tiêu thụ được. Mặt khác quầy hàng bình ổn giá thịt kích cầu người tiêu dùng tăng tiêu thụ lợn”.

img

Giá cả được niêm yết công khai

Anh Phan Danh Định (thành viên nuôi lợn liên kết ở huyện Can Lộc) cho biết: “Gia đình đầu tư trang trại nuôi 400 con lợn. Thời gian qua lợn rớt giá bán mãi không được đến nay còn hơn 100 con bị tiểu thương ép giá, họ chỉ trả từ 18.000-22.000 đồng/kg. Mấy ngày nay tôi như chết đi sống lại nhờ quầy hàng bình ổn giá của huyện thu mua lợn của trang trại tôi với giá 30.000 đồng/kg”.

Không chỉ tăng tiêu thụ lợn cho người chăn nuôi, chỉ sau một ngày quầy thịt bình ổn giá được mở các tiểu thương bán thịt lợn ở các chợ trên địa bàn thị trấn Nghèn huyện Can Lộc đồng loạt tự giảm giá.

img

Sau khi quầy hàng bình ổn giá được mở tại các quầy thịt lợn ở chợ thị trấn Nghèn đồng loạt giám giá

Chị Võ Thị Nhị (một tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Nghèn) cho biết: “Hôm qua đến nay chúng tôi đã phải điều chỉnh giá bán bằng với giá quầy hàng bình ổn mở bán ở phía ngoài. Trước đó thịt loại một giá từ 80-90 ngàn/kg nay giảm xuống 60 ngàn/kg”.

Theo số liệu thống kê từ UBND huyện Can Lộc trên địa bàn hiện nay có hơn 4000 con lợn đã quá thời gian xuất chuồng chưa thiêu thụ được.

Ngày 17.5, Ông Đặng Quốc Khánh-Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản gửi Thường trực HĐNDtỉnh Hà Tĩnh xin ý kiến thống nhất về chính sách hỗ trợ khẩn cấp ổn định chăn nuôi lợn, đặc biệt là các trại nái lớn. Văn bản nêu, hiện nay giá lợn giảm sâu người chăn nuôi lợn gặp rất nhiều khó khăn, thua lỗ nặng, nhiều cơ sở đứng trước nguy cơ bỏ chuồng không thể tái phục hồi sản xuất. Để hỗ trợ người chăn nuôi tỉnh Hà Tĩnh lên phương án hỗ trợ tiền điện, hóa chất tiêu độc khử trùng và vắc xin tiêm phòng dịch bệnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem