Hà Tĩnh: Cưỡng chế nhà xây dựng trái phép

Thứ ba, ngày 22/01/2013 14:23 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 73 công trình, nhà cửa xây dựng vi phạm quy hoạch, sai mục đích sử dụng đất của 29 hộ dân trên địa bàn thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương.
Bình luận 0

Ngày 21.1, ông Trần Đình Thành - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phương huyện Kỳ Anh cho biết: Ngày 20.1 lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ 73 công trình, nhà cửa xây dựng vi phạm quy hoạch, sai mục đích sử dụng đất của 29 hộ dân trên địa bàn thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương.

Trước đó vào khoảng cuối tháng 12.2012, đã có 77 công trình nhà, cửa của hàng chục hộ dân ở thôn Ba Đồng, xã Kỳ Phương tự tiện xây dựng trái phép trên vùng đất được quy hoạch, sai mục đích sử dụng đất. Xây nhà không phải phục vụ sinh sống mà để chờ tiền đền bù nên rất nhếch nhác, nhiều ngôi nhà chỉ được xây dựng xong trong vòng 2-3 ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem