Hà Tĩnh: Hơn 70% học sinh xã Hương Bình đã tới trường học

Thứ năm, ngày 18/12/2014 08:28 AM (GMT+7)
Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hương Khê vui mừng cho biết, đến chiều nay (17/12) đã có 497/707 (chiếm hơn 70%) học sinh (HS) sau sáp nhập trường đã đến lớp học.
Bình luận 0

Với sự đề xuất của BHXH huyện Hương Khê, BHXH Hà Tĩnh đã quyết định tặng 250 thẻ Bảo hiểm Y tế cho học sinh THCS; đã có 8/12 phòng GD&ĐT trong tỉnh huy động và tặng 240 triệu đồng cho trường  học của xã Hương Bình.

img Hơn 70% học sinh xã Hương Bình đã tới trường học

Trong số 497 học sinh đã đến lớp học có 189/247 HS (THCS), 193/255 HS (tiểu học), 115/205 HS (mầm non). Số HS chưa đi học chỉ còn 210 em (nhưng đã có 70 em HS mầm non dưới 3 tuổi phụ huynh chưa đưa tới lớp vì trời quá lạnh giá).

Thầy Hùng cũng nhẹ nhõm, vui hơn cho biết thêm: Hơn 250 thẻ BHYT tặng cho học sinh THCS xã Hương Bình được mua từ số tiền từ tấm lòng của nhân viên Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Tĩnh đóng góp.

Phòng GD-ĐT TP Hà Tĩnh, cán bộ, nhân viên huyện Hương Khê cũng đã tặng 455 áo ấm cho học sinh hệ mầm non và tiểu học. Đến nay đã có 8/12 phòng GD-ĐT trong tỉnh đã huy động được 240 triệu tặng trường tiểu học và mầm non của xã Hương Bình mỗi trường 120 triệu đồng.

Ngoài 189 em học THCS thích thú đến trường bằng 2 xe buýt mà huyện hỗ trợ còn có hơn 50 học sinh THPT của xã Hương Bình cũng cùng được đến trường THPT Hàm Nghi (đóng tại xã Phúc Đồng) bằng xe buýt (vì 1 xe đi trên trục đường mòn HCM ngang qua trường THPT Hàm Nghi và cũng gần trường THCS Phúc Đồng).

Thông tin từ Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh tối qua (16/12) cho thấy: Các đối tượng bị bắt, khởi tố trong việc kích động, gây rối trật tự công cộng, cản trở phụ huynh và học sinh xã Hương Bình không được đến trường đã công khai xin lỗi lãnh đạo, chính quyền, ngành Giáo dục, nhân dân xã Hương Bình.

Các đối tượng này cũng công khai vận động phụ huynh cho con em đến lớp để theo kịp chương trình học. Đồng thời các đối tượng cũng khuyên nhủ những người đã và đang có âm mưu cản trở phụ huynh, học sinh đến trường hãy lấy bài học từ các đối tượng để không vướng vào vòng lao lý.
Minh Thu (Giáo dục & Thời đại)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem