Hà Tĩnh: Lũ lên quá nhanh, nhiều xã bị ngập và chia cắt

Duyên Hà Chủ nhật, ngày 18/10/2020 15:40 PM (GMT+7)
Hiện tại Hà Tĩnh đang mưa rất to, mực nước các sông tiếp tục dâng cao. Nước lũ bắt đầu vào nhà dân, nhiều xã của huyện miền núi Hương Khê bị ngập và chia cắt.
Bình luận 0

Mưa liên tục tại Hà Tĩnh khiến lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố dâng cao, gây ngập lụt diện rộng.

Chiều 18/10, hơn 100 nhà dân tại 6 xã thuộc huyện Hương Khê ngập sâu trong nước lũ.

Hà Tĩnh: Huy động 4 tại chỗ để ứng phó với mưa lũ đang lên nhanh - Ảnh 1.

Nước lũ đang lên nhanh tại huyện Hương Khê.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đặng Viết Long - Chủ tịch UBND xã Gia Phố (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Từ chiều hôm qua đến sáng nay, nước sông lên rất nhanh và đã vào nhà dân, nhiều tuyến đường bị ngập gây chia cắt, cô lập một số thôn. Để ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, chúng tôi đã huy động 4 tại chỗ. Bố trí lực lượng túc trực tại các điểm ngập để đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện nay các xã bị ngập sâu gồm: xã Điền Mỹ, xã Hương Thủy, xã Hà Linh, xã Gia Phố, xã Hòa Hải, xã Lộc Yên…”

Hà Tĩnh: Huy động 4 tại chỗ để ứng phó với mưa lũ đang lên nhanh - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương bố trí lực lượng chốt chặn tại những điểm ngập lũ không cho người qua lại.

Hà Tĩnh: Huy động 4 tại chỗ để ứng phó với mưa lũ đang lên nhanh - Ảnh 3.

Nước lũ lên nhanh và bắt đầu vào nhà dân.


Hà Tĩnh: Huy động 4 tại chỗ để ứng phó với mưa lũ đang lên nhanh - Ảnh 4.

Cầu tại xã Gia Phố, Hương Trạch, Lộc Yên, Hương Lâm, Hương Thủy... đã bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt giao thông.


Hà Tĩnh: Huy động 4 tại chỗ để ứng phó với mưa lũ đang lên nhanh - Ảnh 5.

Những chiếc thuyền sãn sàng để ứng cứu người dân vùng lũ.

Hà Tĩnh: Huy động 4 tại chỗ để ứng phó với mưa lũ đang lên nhanh - Ảnh 6.

Nước bắt đầu vào nhà dân.


Hà Tĩnh: Huy động 4 tại chỗ để ứng phó với mưa lũ đang lên nhanh - Ảnh 7.

Người dân các xã vùng lũ phải dùng thuyền nhỏ để di chuyển.

Hà Tĩnh: Huy động 4 tại chỗ để ứng phó với mưa lũ đang lên nhanh - Ảnh 8.

Nhóm học sinh liều mình đi qua đường ngập nhưng may mắn có người lớn ứng cứu.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - Trưởng Ban chỉ huy PCTT và TKCN đã có Công điện khẩn yêu cầu: “Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tổ chức sơ tán ngay các hộ dân ở các vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt sâu, khu vực đóng quân của lực lượng vũ trang, kiểm lâm, các cơ sở sản xuất kinh doanh đến nơi tránh trú an toàn. Tuyệt đối không được để người dân ở lại hoặc quay lại các khu vực nguy hiểm khi tình hình mưa lũ còn phức tạp. Nếu địa phương để xảy ra thiệt hại về người do tắc trách thì chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh”.

Ông Ngô Xuân Ninh - Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: “Tình hình mưa lũ đang diễn biến hết sức phức tạp. Chúng tôi đã họp bàn, đưa ra các phương án và cử cán bộ chỉ đạo về các địa phương để cùng địa phương có các phương án cụ thể nhằm ứng phó với mưa lũ. Hiện nay, hơn 137 nhà dân bị ngập và nước lũ đang lên rất nhanh”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem