Hà Tĩnh: Ông nông dân đi thăm đồng, vô tình bắt được "quái vật" trăn đất quý nặng 5kg, dài 1,7m bò lổm ngổm

Thứ tư, ngày 16/06/2021 14:19 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Viết Xuân ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đi thăm đồng, phát hiện con trăn đất nặng 5 kg, dài 1,7 mét bò bên hồ nước nên hô hoán người dân bắt về.
Bình luận 0

Con trăn đường kính thân khoảng 15 cm, bị bắt tại hồ nước tưới tiêu rộng 40 m2 ở thôn Bình Tân, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh chiều 15/6. Sau khi bắt được trăn, ông Xuân trình báo chính quyền địa phương.

Hà Tĩnh: Ông nông dân đi thăm đồng, vô tình bắt được "quái vật" trăn đất quý nặng 5kg, dài 1,7 bò lổm ngổm - Ảnh 1.

Ông Xuân bên con trăn bắt được ngoài hồ. Ảnh: Đức Hùng.

Công an xã Thanh Bình Thịnh cử cán bộ đến nhà giải thích đây là động vật nguy cấp quý hiếm, ông Xuân đã bàn giao trăn cho Hạt kiểm lâm huyện Đức Thọ chăm sóc.


Sáng 16/6, Vườn quốc gia Vũ Quang đã cử cán bộ đến làm việc với Hạt kiểm lâm Đức Thọ, chính quyền địa phương và ông Xuân để ký biên bản bàn giao trăn. Chiều nay, lực lượng liên ngành sẽ thả trăn về tự nhiên tại tiểu khu 170, khu vực rừng đặc dụng ở xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang.


Hà Tĩnh: Ông nông dân đi thăm đồng, vô tình bắt được "quái vật" trăn đất quý nặng 5kg, dài 1,7 bò lổm ngổm - Ảnh 2.

Trăn được Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận để thả về tự nhiên. Ảnh: Hùng Lê.

Trăn đất có tên khoa học là Python molurus, thuộc nhóm IIB (động vật rừng nguy cấp, quý hiếm), nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam. Thức ăn của loài chủ yếu là thú gặm nhấm, hươu nai, chim, ếch nhái và bò sát. Hiện số lượng loài suy giảm nghiêm trọng do mất nơi cư trú và bị săn bắn.


Đức Hùng (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem