Hà Tĩnh: Trường xây tiền tỷ không có học sinh

Chủ nhật, ngày 25/01/2015 10:16 AM (GMT+7)
Được đầu tư với kinh phí hơn 10 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ nhưng do không có học sinh nên đến nay Trường THCS Hương Quang (thuộc khu tái định cư Hói Trung, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) vẫn hoàn toàn bị bỏ không.
Bình luận 0

Trường THCS Hương Quang được đầu tư xây dựng vào năm 2009, là một trong 3 ngôi trường được xây dựng nằm trong dự án khu tái định cư Hói Trung dành cho con em tại địa bàn xã Hương Quang huyện Vũ Quang. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, khi 2 ngôi trường Mầm non và Tiểu học đã đưa vào sử dụng hơn 1 năm thì Trường THCS Hương Quang vẫn đóng cổng kể từ ngày hoàn thành.

img

 

Trường THCS Hương Quang vẫn đóng cửa kể từ khi hoàn thành.

 

Theo dự kiến ban đầu, ngôi trường này được xây dựng để dạy học của gần 200 học sinh và có khu nội trú dành cho giáo viên gồm: Dãy nhà học 2 tầng có 8 phòng học; Dãy nhà chức năng 2 tầng với 6 phòng; nhà hiệu bộ. Ngoài ra, trong khuôn viên còn có dãy nhà ở công vụ cho giáo viên, nhà bảo vệ, nhà xe và một số hạng mục khác.

 
Trao đối với PV báo Dân trí về vấn đề này, ông Trần Ngọc Hùng - phó trưởng ban Chuyên trách giải phóng mặt bằng công trình thủy điện Ngàn Trươi, giải thích: "Trước đây khi lập dự án để xây dựng, thì khu vực xã Hương Quang có 838 hộ dân tại lòng hồ. Nhưng khi có chủ trương di dân tự do để giải phóng mặt bằng thì người dân di cư đến nơi khác đã hơn 1 nửa, nên mới có tình trạng trên. Nhưng trước sau gì thì khi đưa người dân đên khu vực tái định cư cũng cần xây dựng trường để tạo điều kiện cho con em tại đây theo học. Hiện nay, chúng tôi đã bàn giao công trình này cho UBND xã quản lý. Hình như, tạm thời 1 phần công trình đang sử dụng làm điểm giao dịch một cửa của UBND xã. Chúng tôi cũng dự kiến  chắc chắn đến thàng 9/2015 sẽ có học sinh học tại đây khoảng từ 4 đến 5 lớp học".

Tuy nhiên trên thực tế, xã Hương Quang hiện có gần 200 hộ với 800 khẩu sinh sống và định cư tại khu tái định Hói Trung. Phần lớn dân số đây thuộc dân số trẻ, số học sinh đi học tại các cấp học khá thưa thớt. Tại trường tiểu học chỉ hiện có 5 lớp với 54 em ( mỗi khối chỉ có 1 lớp), bình quân khoảng 11 học sinh/lớp.

Ông Trịnh Đình Cường - phó Chủ tịch UBND xã Hương Quang cho biết:  Trường THCS Hương Quang thuộc khu tái định cư là 1 điểm trường thuộc trường THCS Quang Thọ. Thế nhưng phần lớn học sinh cấp 2 đều theo học tại trường Nội trú huyện Hương Khê (cách xa 30km) do một phần người dân tại đây là người dân tộc Lào, nếu theo học tại nội trú được hỗ trợ mọi chi phí học tập. Ngoài ra, có 6 em theo học tại trường THCS Hương Thọ (thuộc xã Hương Thọ, cách 6km).

Như vậy trong thời gian tới rất khó để có số học sinh để học đủ tại một cơ sở khang trang như thế.

 Mặc dù, chưa đưa vào sử dụng lại nằm gần UBND xã nhưng ngôi trường thiếu sự bảo quản. Có mặt tại công trình, chúng tôi thấy nhiều dấu hiệu xuống cấp như: cửa sổ bị hư hỏng; các mảng đất bám dày đặc quanh sàn; hệ thống khóa ổ đã đã hoen gỉ, nhiều ổ khóa tạm bợ, trâu bò vào ra và làm bẩn tại đây…

Giải thích về việc này, ông Cường cho biết: Để bảo quản công trình trong thời gian chưa sử dụng chúng tôi đã có bảo vệ trông coi thường xuyên. Việc trâu bò vào ra có lẽ do lối cổng sau gần khu nội trú có người ở nên nhiều khi sơ suất để cửa bị  mở...

Trong khi trường THCS xây dựng khang trang, hoàn chỉnh không có học sinh thì cách đó không xa, Trường Tiểu học Hương Quang lại thiếu phòng đa chức năng và khu nội trú dành cho giáo viên; UBND xã đang thiếu nhiều phòng làm việc như: giao dịch một cửa, thư viện, phòng tổng hợp…

 Khu vực duy nhất tại trường THCS Hương Quang đang được sử dụng là dãy nhà nội trú phía sau dành cho giáo viên. Tuy nhiên, khu vực này cũng chỉ mới có 3/7 phòng được phân cho giáo viên tiểu học sử dụng.

“Hiện, chúng tôi đang đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng một số hạng mục trong khuôn viên trường cho ủy ban xã để làm phòng giao dịch 1 cửa hoặc một số phòng chức năng cho học sinh tiểu học. Chắc trong tuần sau sẽ có văn bản cụ thể. Trong thời gian tới, nếu có học sinh về học thì vẫn có đủ giáo viên về dạy học cho các em”, ông Cường cho biết thêm.

 img

 

Dãy nhà chức năng...

img

 

Dãy nhà học thiết kế, xây dựng khang trang.

img

 

Nhiều phòng học trống vẫn để cửa mở

img

 


Cửa sổ bị hư hỏng

 

img


Phần lớn các ổ khóa đã rỉ sét.

  img


Cổng phụ để mở thường xuyên

img

Trâu bò làm bẩn khu vực nhà xe.

img

Trong khi trường THCS được xây dựng khang trang bỏ không thì trường Tiểu học và UBND xã lại trong tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng.

 

  

(Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem