Hà Tĩnh: Xe khách chìm trong nước lũ, 20 người chết và mất tích

Thứ hai, ngày 18/10/2010 11:14 AM (GMT+7)
Dân Việt - Vào khoảng 4 giờ sáng 18-10, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết hàng chục người.
Bình luận 0

Thông tin ban đầu, xe khách mang biển số đăng ký mã vùng 48k-5868, đi từ Đăk-Nông ra Bắc, khi đến địa điểm xảy ra tai nạn (Xuân Lam- Nghi Xuân) gặp nước lũ dâng cao, xe bị chìm trong nước.

Được biết, lúc đó trên xe có khoảng 37-38 người. Sau khi xe bị lao xuống nước, lái xe và khoảng 17 người thoát ra được khỏi xe, bơi vào bờ. Số hành khách còn lại mắc kẹt trong xe. Thông tin ban đầu cho biết trong xe có 5 phụ nữ, 4 trẻ em.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã Hồng Lĩnh, địa phương sở tại, lực lượng CSGT thị xã Hồng Lĩnh, CSGT tỉnh và các lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để ứng cứu. Tuy nhiên do đêm tối, nước lũ dâng cao, chảy xiết nên việc cứu hộ hết sức khó khăn.

Đến 10h sáng hôm nay, 18-10, vẫn chưa tìm được xe và những người còn lại.

Hiện 17 người thoát nạn đang được chăm sóc hồi phục sức khỏe, được tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ mỗi người hai triệu đồng và tạo điều kiện bố trí ăn, nghỉ đến khi có thể tiếp tục được hành trình.

Tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm xe và người bị nạn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cụ thể hơn về vụ tai nạn với bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem