Hạ Wolves 5-0, M.U xây chắc ngôi đầu

Thứ hai, ngày 19/03/2012 06:35 AM (GMT+7)
Dân Việt - Được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu, M.U đã dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Wolverhampton với tỷ số 5-0, qua đó gia tăng khoảng cách với Man City lên thành 4 điểm.
Bình luận 0

Với quyết tâm giành chiến thắng để gia tăng khoảng cách với Man City, M.U đã xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với 3 mũi nhọn trên hàng công gồm Welbeck, Rooney và Javier Hernandez. Ở hàng tiền vệ có sự trở lại của bộ đôi Antonio Valencia và Paul Scholes. Bên phía Wolves tiếp tục xuất phát với đội hình mạnh nhất.

img

Khởi đầu trận đấu, cả đôi bên đều nhập cuộc khá thận trọng và chậm rãi. Phút 13, Rooney chuyền bóng đúng tầm cho Carrick băng lên từ tuyến hai khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc. Ít phút sau, Matthews Javis thực hiện pha tạt bóng chính xác cho Steven Fletcher bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch mục tiêu.

Khi thế trận đang diễn ra khá cân bằng, M.U bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 21. Nhận đường chuyền từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Rooney, Carrick có pha bật tường vào trong cho Jonny Evans bắt volley ở cự ly gần hạ gục thủ thành Wayne Hennessy.

Sau bàn thắng của Evans, “Quỷ đỏ” như trút bỏ được gánh nặng tâm lý và các đợt lên bóng của họ cũng trở nên nhuần nhuyễn hơn. Liên tiếp trong các phút 22 và 24, Welbeck có hai pha dứt điểm nhưng không thành công.

Tới phút 39, đội chủ nhà Wolves chỉ còn lại 10 người trên sân khi hậu vệ Zubar phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Welbeck. Đúng 4 phút sau, Rooney có đường chuyền dài cho Valencia bứt tốc xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm lạnh lùng vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho M.U. Chưa dừng lại ở đó, tới phút 45, Valencia đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang cho Welbeck ập vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp hai, Red Devils vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại. Với những pha lên bóng đa dạng, các nhà đương kim vô địch đã khiến khung thành Wolves không ít phen chao đảo. Chỉ trong vòng từ phút 56 đến 61, Javier Hernandez đã lập cú đúp để nâng tỷ số lên 5-0.

Những phút còn lại của trận đấu, M.U vẫn tiếp tục chiếm ưu thế áp đảo và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn, nhưng các chân sút của họ vẫn không thể đưa được bóng vào lưới của Wayne Hennessy thêm một lần. Tuy nhiên, kết quả 5-0 là quá đủ để quỷ đỏ thành Manchester tiếp tục củng cố chắc chắn ngôi đầu bảng của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem