Hacker trộm thông tin thẻ tín dụng, bán thu lời 400 triệu đồng

Xuân Lực Thứ năm, ngày 14/05/2015 16:47 PM (GMT+7)
Được đào tạo về công nghệ thông tin, 3 nam thanh niên đã lên mạng truy cập trái phép vào các trang web để chiếm đoạt hành chục nghìn thông tin tài khoản thẻ tín dụng mang bán, qua đó thu lời hơn 400 triệu đồng.
Bình luận 0

Ngày 14.5, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 - Công an Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội triệu tập 3 đối tượng gồm: Lê Văn Nguyễn (SN 1990), Nguyễn Trọng Hồng (SN 1990), Đặng Quang Thành Thanh (SN 1990) để làm rõ hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản".

img

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. 

Nguyễn, Hồng và Thanh đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. Trong đó, Nguyễn làm nghề nhân viên an ninh mạng, còn Hồng là lập trình viên. 3 thanh niên này ở cùng nhau tại phố Hoàng Ngân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, ngày 10.5.2015, từ nguồn tin nghi vấn, PC50 đã phối hợp với Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) triệu tập Lê Văn Nguyễn lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn khai nhận: Vào tháng 4.2015, Lê Văn Nguyễn đến chơi điện tử trực tuyến tại quán Arena (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau đó tấn công vào máy chủ của quán Arena để chiếm đoạt quyền quản trị và lấy cắp mật khẩu. Hành động tấn công của Nguyễn khiến hệ thống mạng quán Arena bị ảnh hưởng.

Tiếp tục điều tra, nhà chức trách phát hiện, Nguyễn cùng với Hồng và Thanh có hành vi truy cập trái phép vào các trang web để trộm cắp thẻ tín dụng sau đó bán lấy tiền chia nhau.

Theo đó, tháng 5.2014, qua tìm hiểu thông tin về tài khoản thẻ tín dụng để mua hàng trực tuyến trên mạng internet, Lê Văn Nguyễn phát hiện ra một trang web bị lỗi bảo mật, lộ thông tin quản trị… Sau đó, Nguyễn vào 2 trang web bán hàng trực tuyến tên miền nước ngoài để đặt hàng và yêu cầu chuyển về địa chỉ nhà riêng.

Thấy kiếm tiền dễ dàng, Nguyễn rủ hai người bạn là Hồng và Thanh cùng tham gia.

Nguyễn là người tìm kiếm trang web có lỗi bảo mật, chiếm quyền quản trị rồi cùng Hồng viết mã code để lấy trộm thông tin thẻ tín dụng. Nguyễn và Thanh trao đổi, bán thông tin đã trộm cắp được, chuyển tiền về tài khoản.

Số tiền kiếm được sẽ ăn chia theo tỷ lệ Nguyễn và Hồng mỗi người hưởng 40%, Thanh hưởng 20%.

Cơ quan công an làm rõ, nhóm thanh niên này đã chiếm đoạt hơn 48 nghìn thông tin tài khoản thẻ tín dụng. Nguyễn và Thanh bán được 34 nghìn thông tin, lời hơn 400 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn và Hồng mỗi đối tượng hưởng lợi 150 triệu đồng, Thanh 100 triệu đồng.

Ngoài hành vi trên, đối tượng Lê Văn Nguyễn còn khai nhận, vào tháng 4.2015, Lê Văn Nguyễn đến chơi điện tử trực tuyến tại quán Arena (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau đó tấn công vào máy chủ của quán Arena để chiếm đoạt quyền quản trị và lấy cắp mật khẩu.

Hành động tấn công của Nguyễn khiến hệ thống mạng quán Arena bị ảnh hưởng.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem