HAGL hồi sinh: Giành 8 điểm/4 trận nhờ "cãi lời" bầu Đức

Nhật Trường Thứ tư, ngày 07/08/2019 10:10 AM (GMT+7)
Trong tình thế sinh tử, thầy trò HLV Lee Tae-hoon đã có những đổi thay mạnh mẽ về tư duy và mang đến thành công về mặt thành tích. Không còn có chuyện họ "đá cho vui" tại V.League như lời bầu Đức chia sẻ trong sự bức xúc cách đây không lâu, thay vào đó là sự quyết tâm giành giật từng điểm số.
Bình luận 0

Bên lề lễ ký hợp đồng của Công Phượng với CLB Sint Truiden của Bỉ hồi đầu tháng 7 vừa qua, bầu Đức đã có một phát biểu gây choáng cho dư luận khi tuyên bố, HAGL giờ không ham vô địch V.League mà chỉ “đá cho vui”. Câu nói đến trong bối cảnh ông bức xúc vì bầu Hiển ngoài là chủ sở hữu của Hà Nội FC, còn tham gia tài trợ cho một loạt CLB khác tại giải đấu số 1 Việt Nam như SHB Đà Nẵng, Quảng Nam FC, Sài Gòn FC hay Than Quảng Ninh, nhưng nó cũng giáng mạnh vào tâm lý của những cầu thủ trẻ phố Núi. Không ít người thực sự lo lắng về tương lai của mình khi thi đấu trong màu áo một đội bóng không có mục tiêu cụ thể để phấn đấu mà chỉ “đá cho vui”.

img

Các cầu thủ HAGL không hề muốn "đá V.League cho vui". Ảnh: IT.

Rất may là thay vì ủ rũ, lo lắng, những Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương… đã đứng dậy mạnh mẽ để chiến đấu nhằm chứng tỏ được sự trưởng thành, đẳng cấp của họ ở đấu trường V.League. 8 điểm kiếm được trước các đối thủ mạnh Hà Nội, SLNA, Thanh Hoá và Nam Định cho thấy các cầu thủ HAGL không hề muốn “đá cho vui” như lời bầu Đức nói.

Điểm nổi bật của HAGL trong chuỗi 4 trận vừa qua là tinh thần thi đấu kiên cường, không từ bỏ. Tập thể đội bóng cùng kề vai sát cánh chiến đấu đến những giây phút cuối cùng và được tưởng thưởng bằng kết quả xứng đáng. Văn Toàn, Minh Vương ghi bàn trong những phút chót giúp HAGL lần đầu cầm hòa ĐKVĐ Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy và thắng Thanh Hóa. Chưa hết, sức mạnh tinh thần đã giúp thầy trò HLV Lee Tae-hoon thành công trong chuyến hành trình đầy chông gai trước 2 đội chủ nhà Thanh Hóa và Nam Định. Như vậy 3 trận trên sân khách gần nhất, HAGL bất bại, giành đến 5 điểm – một bước tiến đáng khen cho Văn Toàn và đồng đội.

Một nét mới của HAGL đó là sức sống mới mạnh mẽ từ hàng tiền vệ. Những con số thống kê chứng tỏ sự lợi hại của các tiền vệ đội bóng phố núi. Xuân Trường lập 2 siêu phẩm sút phạt, 1 lần kiến tạo. Minh Vương ghi 3 bàn thắng, 2 đường chuyền quyết định. Đội trưởng Nguyễn Tuấn Anh ghi bàn sau hơn 4 năm “khô hạn” bàn thắng tại V.League. Như vậy trong 4 trận gần nhất, HAGL ghi 9 bàn thắng và hàng tiền vệ đóng góp đến 6 pha lập công, chiếm tỷ lệ 66%.

Nếu tiếp tục thể hiện phong độ cao như thời gian vừa qua, HAGL không chỉ thoát nhóm cuối BXH mà còn có thể tiến lên top đầu. 4 vòng đấu tiếp theo, đối thủ thầy trò Lee Tae-hoon lần lượt là Viettel, B.Bình Dương, Đà Nẵng và Hải Phòng. Đội chủ sân Pleiku hoàn toàn có thể kiếm được 10 điểm trong 3 trận đấu sân nhà (tiếp Viettel, Đà Nẵng và Hải Phòng) và 1 trận đấu sân khách trước B.Bình Dương, nếu các ngôi sao trong đội hình HAGL tiếp tục “cãi” lời bầu Đức để thi đấu vì tương lai của chính mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem