HAGL không thắng được Hải Phòng là do... trọng tài?

Thứ ba, ngày 30/06/2020 07:10 AM (GMT+7)
Tình huống kéo người của Mạnh Hùng với Văn Toàn diễn ra rất nhanh và trọng tài Trần Đình Thịnh không cho rằng đây là pha phạm lỗi của đội trưởng CLB Hải Phòng.
Bình luận 0

Trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL trên sân Lạch Tray kết thúc với diễn biến có phần tẻ nhạt khi hai đội chia điểm với tỷ số 0-0. Trong phần lớn thời gian bóng lăn, 2 đội thi đấu quá cầu toàn và hàng công bị vô hiệu hoá trước sự chắc chắn của đối phương. Tuy nhiên, HAGL có lý do để mà tiếc nuối khi trọng tài chính điều khiển trận đấu có thể đã bỏ qua cho Hải Phòng 1 quả phạt đền.

HAGL không thắng được Hải Phòng là do... trọng tài? - Ảnh 1.

Mạnh Hùng có pha kéo người Văn Toàn. Ảnh: Nam Nguyễn

Ở phút 79, nhận đường chuyền của tiền vệ Minh Vương, Văn Toàn thoát xuống với tốc độ rất cao. Dù xuất phát phía sau Phạm Mạnh Hùng nhưng tiền đạo sin năm 1996 đã vượt qua cầu thủ đối phương và có thể đối mặt với thủ thành Văn Luân. Gặp khó khăn, Mạnh Hùng nỗ lực đeo bám Văn Toàn và có pha kéo áo khá tinh quái khiến cầu thủ HAGL không thể theo được bóng.

Trọng tài Trần Đình Thịnh nhận định rằng không có quả phạt đền dành cho HAGL. Vị trí đứng của ông vua áo đen là phía sau lưng 2 cầu thủ đang tranh chấp bóng nên cũng rất khó để trọng tài này thấy được tiểu xảo của Mạnh Hùng.

Nếu có công nghệ VAR thì đây hoàn toàn có thể là một pha bóng mà Mạnh Hùng bị bắt lỗi bởi động tác kéo áo rõ ràng. Dẫu sao, đây vẫn là trận đấu mà Mạnh Hùng chơi tốt khi anh cản phá không ít tình huống tấn công nguy hiểm của đối phương.

Với HAGL, 1 điểm phản ánh khá đúng cục diện trận đấu bởi điểm sáng duy nhất của họ là Nguyễn Văn Toàn.  Cầu thủ ĐT Việt Nam chơi hay, nhiệt huyết nhưng quá đơn độc và đây là vấn đề mà HLV Lee Tae-hoon vẫn chưa thể giải quyết.

TT (Thể thao TPHCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem