HAGL sa sút, chuyên gia nhận định khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hoàn Minh Thứ năm, ngày 27/09/2018 16:45 PM (GMT+7)
4 mùa giải đã sắp trôi qua kể từ khi lần đầu xuất hiện ở V.League 2015, những nhân tố nổi bật của "lò" HAGL - Arsenal JMG như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... vẫn chưa thể giành được thứ hạng cao ở đấu trường đỉnh cao trong nước. Vì đâu đến nỗi?
Bình luận 0

Kể từ trận thắng XSKT.Cần Thơ 3-1 ở vòng 19 V.League 2018, 4 trận đấu đã trôi qua và HAGL toàn thua trước SLNA (1-3, vòng 20), FLC Thanh Hóa (0-3, vòng 21), TP.HCM (3-5, vòng 22), Hà Nội FC (3-5, vòng 23).

Chiều mai, HAGL (27 điểm/23 trận) phải có điểm trước chủ nhà Nam Định (20 điểm/23 trận) vốn đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng mới có thể chính thức cập bến an toàn trước 2 vòng đấu.

img

Những "hạt ngọc" của Học viện HAGL - Arsenal JMG vẫn chưa thể thành công ở V.League. Ảnh: VPF

Đây là một kết quả đáng buồn nếu biết rằng lứa Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Văn Thanh... được bầu Đức đặt rất nhiều kỳ vọng và những năm qua đã có đóng góp không nhỏ trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Câu hỏi đặt ra là vì sao sau 4 năm chơi ở V.League, "những đứa trẻ nhà bầu Đức" vẫn chưa thể khẳng định được giá trị, luôn có mặt ở nửa dưới bảng tổng sắp cuối mùa; trong khi những Duy Mạnh, Quang Hải, Đình Trọng ... của Hà Nội FC vốn xuất phát điểm không nổi bật bằng lại đang gặt hái được những thành công?

img

Chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng lứa cầu thủ trẻ của HAGL có những hạn chế về yếu tố bẩm sinh di truyền. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt về vấn đề này, cựu danh thủ Thể Công, chuyên gia Trịnh Minh Huế bày tỏ:

"Phải khẳng định lứa cầu thủ HAGL có kỹ thuật tốt, tư duy tốt và minh chứng là những gì họ đã thể hiện ở đội U19, U23, Olympic và đội tuyển Việt Nam. Nhưng theo tôi, ở V.League, tập thể này rất khó thành công do những hạn chế về yếu tố di truyền bẩm sinh".

Theo ông Huế, những nguyên nhân liên quan tới HLV, sự kế thừa trong đội bóng, ngoại binh chất lượng... chỉ là phụ. 

Hai nguyên nhân chính dẫn đến sự "chững lại" của HAGL là hạn chế về tâm lý thi đấu, thể lực mà cụ thể là sức mạnh, tần số bước chạy trong một "đoạn đua" cụ thể trên sân:

"Thế hệ chúng tôi, anh Thế Anh (Ba Đẻn) ra sân có bị tâm lý gì đâu, cứ đá rất thoải mái vậy. Nhưng cũng có những cầu thủ gặp vấn đề về tâm lý thi đấu, tập rất tốt nhưng khi ra sân lại khớp.

Tập luyện nhiều cũng chỉ có thể hạn chế điểm yếu này chứ khắc phục hoàn toàn rất khó. Theo tôi, tâm lý thi đấu của cầu thủ HAGL không tốt", chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận định.

img

Xuân Trường cần nhiều khoảng trống mới thể hiện được khả năng "chia bài" của mình. Ảnh: I.T

Nói về tần số bước chạy của cầu thủ, ông Huế cho rằng điều này rất quan trọng:

"Trong một "đoạn đua", cầu thủ nào đặt chân trụ xuống trước sẽ có nhiều cơ hội kiểm soát, xoay trở, giành lợi thế so với đối thủ.

Tôi muốn nhấn mạnh tần số bước chân. Cầu thủ HAGL có thể chạy nhanh, chạy bền tốt nhưng ở nhưng bước chân họ lại dài quá và nhiều khi "lố bóng", có thể ví dụ trường hợp của Văn Toàn.

Trường hợp khác là Xuân Trường. Cậu ta là một cầu thủ tài năng nhưng cũng không thành công khi thi đấu ở nước ngoài do động tác quá "khoan thai" và khi được tạo nhiều "đất", khoảng trống mới phát huy được khả năng".

Chốt lại, chuyên gia Trịnh Minh Huế nói: "Với những con người hiện tại, rất khó để HAGL đạt được thứ hạng cao ở V.League, chứ chưa nói tới việc tìm lại ánh hào quang như thời điểm vô địch mùa giải 2003, 2004".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem