HAGL sa sút

  • Sau 3 vòng đấu tại Night Wolf V.League 2022, HAGL chỉ giành được 2 điểm, chưa ghi được bàn thắng. BLV Quang Tùng cho rằng lối chơi của HAGL đang có vấn đề, mất bản sắc.
  • 4 mùa giải đã sắp trôi qua kể từ khi lần đầu xuất hiện ở V.League 2015, những nhân tố nổi bật của "lò" HAGL - Arsenal JMG như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... vẫn chưa thể giành được thứ hạng cao ở đấu trường đỉnh cao trong nước. Vì đâu đến nỗi?
  • U19 Việt Nam báo tin rất vui trước thềm VCK U19 châu Á; HLV Lê Thụy Hải chỉ ra căn bệnh sẽ khiến HAGL gục ngã; Neymar khiến Barca “ôm hận”; Rộ tin đồn Zidane đến Manchester United; Ramsey tính sang Juventus; Real đã có người thay Marcelo...
  • Chứng kiến bước trưởng thành của Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... những năm qua, ít ai có thể tin có lúc họ sẽ phải trải qua 4 trận thua liên tiếp tại V.League, bị thủng lưới tới... 16 bàn, trung bình 4 bàn/trận.
  • Sau vòng 23 V.League, trên lý thuyết, HAGL vẫn đang nằm trong cuộc đua trụ hạng. Và nếu không chấn chỉnh kịp thời, chuyện đội bóng của bầu Đức phải đi đá play-off có thể xảy ra.
  • Trao đổi với Dân Việt hôm nay (20.9), ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL khẳng định đằng sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp của đội bóng phố Núi có lỗi từ lãnh đạo, ban huấn luyện và tập thể đội bóng.