CLB HAGL sa sút, vì đâu đến nỗi?

Hoàn Minh Thứ năm, ngày 20/09/2018 19:09 PM (GMT+7)
Chứng kiến bước trưởng thành của Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh... những năm qua, ít ai có thể tin có lúc họ sẽ phải trải qua 4 trận thua liên tiếp tại V.League, bị thủng lưới tới... 16 bàn, trung bình 4 bàn/trận.
Bình luận 0

Lượt đi mùa giải năm nay, đã có thời điểm HAGL thi đấu rất tốt với chuỗi 6 trận bất bại từ vòng 6 đến vòng 11, trong đó có những chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng (2-0), SLNA (1-0), FLC Thanh Hóa (1-0).

Tính tới trước thời điểm Olympic tập trung chuẩn bị cho ASIAD 2018, các học trò HLV Dương Minh Ninh vẫn có những trận đấu mãn nhãn làm hài lòng người hâm mộ như chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Than Quảng Ninh ở vòng 16.

img

Việc thiếu vắng "nhạc trưởng" Xuân Trường đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới lối chơi của HAGL. Ảnh: VPF

Vậy mà chẳng ai ngờ sau khi trở về từ Indonesia, HAGL xuống dốc không phanh, đã thua liền 3 trận từ vòng 21 đến 23 (trước đó, vòng 20 đã thua SLNA 1-3).

Cụ thể, thua FLC Thanh Hóa 0-3 và thua TP.HCM và Hà Nội FC cùng cách biệt 3-5.

Một câu hỏi đặt ra là tại sao HAGL có những cầu thủ chất lượng, cống hiến được nhiều cho các đội tuyển quốc gia trong khoảng 5 năm qua nhưng ở V.League, họ mãi "chưa lớn"? 

img

Cựu danh thủ Phạm Như Thuần cho rằng Học viện HAGL-Arsenal JMG chỉ đào tạo cầu thủ chứ không đào tạo 1 đội bóng. Ảnh: I.T

Về vấn đề này, khi bình luận trên truyền hình, cựu danh thủ Thể Công và đội tuyển quốc gia Phạm Như Thuần nói: "Hà Nội FC đang rất thành công ở V.League nhờ một đội hình đồng đều, có chiều sâu và sự kế thừa.

Cũng như Hà Nội FC, HAGL cũng đào tạo trẻ rất tốt và minh chứng là những đóng góp của họ ở cấp độ đội tuyển. Nhưng tôi thấy HAGL chỉ là một "lò" đào tạo cầu thủ chứ không phải đào tạo một đội bóng. Đó là hạn chế khiến họ chưa thể thành công".

Theo cựu danh thủ Như Thuần, ở các đội bóng như Hà Nội FC, SLNA... các cầu thủ được các HLV phát hiện từ nhỏ và định hình vị trí rõ ràng trên sân. 

Các cầu thủ như Duy Mạnh (đá tiền vệ trung tâm hoặc trung vệ), Quang Hải (đá tiền vệ cánh hoặc trung tâm)... cũng được định hình vị trí từ khi tham dự các giải U và xuyên suốt lên đội 1.

"Ở HAGL, cầu thủ có thể chơi tấn công tốt nhưng lại không có kỹ năng phòng ngự. Tôi quan sát từ lứa U19, có thể các cầu thủ phòng ngự còn đá bật tường khi trong khu 16m50 của đội nhà.

Như vậy rất đẹp nhưng khi phát triển lên thì đó là "con dao hai lưỡi", khi mất bóng sẽ bị thua", cựu danh thủ Như Thuần nhận định.

img

Công Phượng vẫn ghi bàn ở những trận đấu vừa qua nhưng mình anh không thể "gánh đội". Ảnh: VPF

Có thể thấy rõ trong những trận thua ở V.League đã qua, HAGL vẫn có thời điểm chơi hưng phấn, ghi được nhiều bàn thắng nhưng hàng thủ còn để thủng lưới nhiều bàn hơn, đặc biệt trong các tình huống cố định.

Ngoài lý do như cựu danh thủ Như Thuần phân tích, có thể kể thêm lý do khác dẫn đến sự sa sút của HAGL - lực lượng mỏng. 

Khi Xuân Trường không thể ra sân vì cần thời gian hồi phục sau ca tiểu phẫu viêm cuốn mũi, Tuấn Anh vẫn chưa hẹn ngày trở lại, Văn Thanh bị vắt sức quá nhiều ở Olympic Việt Nam, Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương không thể "gánh đội", HAGL lập tức không thể giữ được sự cân bằng trong lối chơi.

Một lý do nữa có thể đến từ tâm lý có ít động lực phấn đấu khi đã không thể lọt vào tốp 3 và gần như đã chắc chắn trụ hạng.

Nói cách khác, những gì HAGL ra sân hướng tới là cố gắng chơi hết mình và thể hiện một lối chơi đẹp, tích cực, giàu sức tấn công như "kim chỉ nam" mà bầu Đức muốn những "đứa trẻ" hướng theo ngay từ khi thành lập Học viện HAGL-Arsenal NMG cách đây 11 năm.

Khi lực lượng mỏng, chuyện thắng-thua bị coi nhẹ, việc HAGL trải qua 4 trận thua liên tiếp ở V.League, thậm chí còn thua thêm nữa là có thể hiểu!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem