HAGL và V.League 2017: Bầu Đức hy sinh... vì SEA Games

Thứ sáu, ngày 06/01/2017 05:10 AM (GMT+7)
CLB HAGL bước vào mùa giải 2017 với thay đổi đáng chú ý nhất chính là sự trở về của 2 "đứa con" Công Phượng và Tuấn Anh từ J.League 2 (Nhật Bản).
Bình luận 0

Có thể khẳng định chuyến "du học" nước ngoài của tiền đạo Nguyễn Công Phượng và tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh trong năm đầu tiên chơi bóng tại J.League 2 đã không như mong đợi của chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức. Chính vì vậy trong mùa giải 2017, bộ đôi này được rút về.

Sự trở về của Công Phượng và Tuấn Anh là thay đổi đáng chú ý nhất trong giai đoạn chuẩn bị cho V.League 2017 của HAGL. Mục tiêu chính là để 2 cầu thủ này được ra sân thi đấu nhiều hơn hòng chuẩn bị cho SEA Games 2017 diễn ra vào tháng 8 sau khi ngồi dự bị quá nhiều ở Nhật Bản.

img

HAGL đã sẵn sàng cho V.League 2017.

Nếu như Công Phượng đã đánh mất cảm giác bóng cũng như cảm hứng thi đấu của mình thì đồng đội Tuấn Anh đang hồi phục chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến anh không thể dự AFF Cup 2016 vừa qua. Trong khi Công Phượng chăm chỉ tìm lại chính mình trên sân cỏ cho ngày trở lại, thì Tuấn Anh miệt mài ở phòng tập để 2 tháng nữa có thể tiếp xúc bóng.

HAGL đang cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho cả Công Phượng và Tuấn Anh trở lại thi đấu với phong độ tốt nhất bởi họ đều năm trong kế hoạch U.2 Việt Nam dự SEA Games 2017, giải đấu được bầu Đức cực kỳ quan tâm và muốn lứa "con cưng" của mình làm nòng cốt.

Ông Đức từng nói: "Tôi nhấn mạnh trong năm 2017 đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games diễn ra từ ngày 19 đến 30.8.2017 tại Malaysia. Đây là giải đấu quan trọng và có ý nghĩa với bóng đá Việt Nam mà mục tiêu cao nhất là chinh phục chiếc HCV, tôi muốn cả 2 được cọ xát nhiều hơn để BHL đội tuyển đánh giá chính xác".

img

Lực lượng HAGL dự V.League 2017 sẽ chủ yếu là các nội binh.

Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc gia, Công Phượng và Tuấn Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục sang Nhật chơi bóng trong màu áo của Mito Hollyhock và Yokohama FC. Bởi vậy, HAGL đang cố gắng "hồi sinh" lại những quân bài chiến lược của mình ở mùa giải năm nay.

Trên chuyến xe đưa HAGL ra Đà Nẵng để chuẩn bị cho vòng đấu đầu tiên gặp đội chủ nhà, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: "Lực lượng của chúng tôi vẫn còn trẻ nhưng qua 2 mùa đã trưởng thành hơn nên mùa giải 2017 sẽ đỡ vất vả. Năm nay, HAGL cố gắng để cầu thủ thi đấu tốt để dự SEA Games, còn lại là trụ hạng, lối chơi cũng không thay đổi".

Nhằm tạo nhiều đất diễn cho các cầu thủ của mình, HAGL giữ lại tiền vệ trung tâm Ideguchi và mua thêm trung vệ mang 3 quốc tịch Mobi Fehr chứ không tăng cường bằng một ngoại binh trên hàng công. Điều này hoàn toàn hợp lý trước số lượng nội binh có xu hướng tấn công lên đến 14 người.

img

Sau 2 mùa giải chinh chiến ở đấu trường khắc nghiệt nhất của bóng đá Việt Nam, những đứa trẻ ngày nào của bầu Đức nay đã cứng cỏi hơn trước. Mục tiêu của toàn đội không khác gì ngoài trụ hạng nhưng với từng cá nhân thì họ hoàn toàn có lý tưởng khác cho mình, đó là cơ hội thể hiện để góp mặt tại SEA Games 2017.

Chắc chắn với sự trở lại của Công Phượng và Tuấn Anh, HAGL mùa 2017 sẽ được quan tâm hơn nhưng cũng vì thế mà áp lực đè lên vai những cầu thủ trẻ nhiều hơn. Cùng chờ xem liệu thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn sẽ thể hiện cách chơi hay, lối đá đẹp của mình như thế nào?

Quang Thịnh (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem