Hai anh em rơi xuống hồ đuối nước thương tâm ở Ninh Thuận

Đức Cường Thứ hai, ngày 27/02/2023 08:39 AM (GMT+7)
Do hoàn cảnh khó khăn nên hai anh em (6 và 5 tuổi) đi hái me phụ mẹ và không may rơi xuống hồ rồi đuối nước thương tâm.
Bình luận 0

Sáng 27/2, một lãnh đạo xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 trẻ tử vong thương tâm. Hai bé trai tử vong thương tâm 5 và 6 tuổi tại một hồ nước trên địa bàn thôn Triệu Phong 1.

Hai anh em rơi xuống hồ đuối nước thương tâm ở Ninh Thuận - Ảnh 1.

Ao nước nơi hai cháu Q và K tử vong. (Ảnh: Đức Cường)

Nạn nhân là cháu L.T.Q (SN 2015) ngụ thôn Hạnh Trí 2 và cháu L.A.K (SN 2016) ngụ thôn Triệu Phong 1 cùng xã Quảng Sơn (huyện Ninh Sơn).

Trước đó, vào chiều 26/2, hai cháu Q và K đi hái me tại khu vực gần một hồ nước tại thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn. 

Chiều tối không thấy 2 cháu về nên gia đình tổ chức tìm kiếm.

Khi đến bên hồ nước trên thì phát hiện dép của 2 cháu nằm trên bờ hồ nên hô hoán người dân tìm giúp đỡ nhưng không thành. 

Khoảng 15 phút sau thì người dân tìm thấy thi thể hai cháu đã tử vong.

Được biết, 2 cháu Q và K là anh em con dì ruột, gia đình thuộc diện khó khăn ở địa phương. 

Ngay sau khi phát hiện sự việc đau lòng chính quyền địa phương cũng đã tiến hành thăm hỏi động viên, các mạnh thường quân cũng đã đóng góp để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem