Hai CSGT giải cứu người phụ nữ định nhảy cầu tự tử

Thiên Tường Thứ ba, ngày 29/03/2022 19:52 PM (GMT+7)
Nhận tin báo của người dân về việc một người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử, hai chiến sĩ CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) nhanh chóng đến trấn an, giải cứu người phụ nữ.
Bình luận 0

Ngày 29/3, Tổ công tác của Trạm CSGT Tây Bắc gồm 2 đồng chí Đại úy Huỳnh Văn Kía, Tổ trường và Trung úy Lâm Hoàng Minh, tổ viên làm nhiệm vụ tại giao lộ Tỉnh lộ 8 + Hà Duy Phiên từ 12h-18h. 

img

Công an giải cứu cô gái. Ảnh: Thiên Tường

Vào khoảng 15h35 cùng ngày, tổ công tác nhận tin báo của người dân về việc một người phụ nữ dừng xe giữa cầu Phú Cường, cách vị trí công tác khoảng 800m có biểu hiện kích động, trạng thái tâm lý không ổn định, có ý định nhảy cầu tự tử. 

Ngay sau đó, hai đồng chí CSGT nhanh chóng di chuyển đến cầu Phú Cường để nắm tình hình, đồng thời báo cáo về trực ban đơn vị để thông báo cho các đơn vị liên quan hỗ trợ. 

Khi thấy người phụ nữ ngồi trên lan can cầu, hướng từ Bình Dương về TPHCM, thuộc địa giới hành chính phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương khóc lóc, la hét, không cho những người xung quanh lại gần, hai đồng chí nhẹ nhàng lại gần động viên tư tưởng để trấn an cũng như đánh lạc hướng người phụ nữ. 

Khi thấy người phụ nữ đã bình tâm, mất cảnh giác, hai đồng chí nhanh chóng lao đến và kéo người phụ nữ xuống khỏi lan can cầu, rồi cùng người dân trấn an để người phụ nữ bỏ ý định tự tử. 

img

Công an khuyên nhủ cô gái trẻ. Ảnh: Thiên Tường

Lúc đó, người phụ nữ liên tục la két, xô đẩy hai đồng chí CSGT nhưng hai đồng chí vẫn giữ chặt để đảm bảo an toàn cho người phụ nữ. 

 Khoảng 15h45, Tổ công tác của phường Chánh Mỹ có mặt tại hiện trường để hỗ trợ. Sau đó, Tổ công tác đã liên lạc với anh Trần Nam Anh (SN 1988), thường trú tại tỉnh Đắk Lắk, là chồng của người phụ nữ trên để thông báo tình hình. 

 Được biết người phụ nữ tên Nguyễn Thị Lan (SN 1994), thường trú tại tỉnh Đắk Lắk, do buồn chuyện gia đình nên có ý định tự tử. Đến 16h cùng ngày, anh Nam Anh đã đến hiện trường đưa chị Lan về nhà. Hiện hai vợ chồng anh chị đang tạm trú tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem