Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo phản ánh của người dân, khu vực chân cầu Mây thuộc địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương có hàng chục bãi than đang hoạt động trên diện tích đất thuộc hành lang thoát lũ, vi phạm nghiêm trọng Luật đê điều, cản trở dòng chảy, ô nhiễm môi trường…
Các bãi than này nằm trên hành lang thoát lũ đê tả sông Lai Vu thuộc 3 xã: Cộng Hoà, Thượng Vũ của huyện Kim Thành và xã Cộng Hoà của huyện Nam Sách. Những núi than cao ngất nằm sát cạnh nhau trải dài hơn 1km, ngọn cao hơn 5m, vượt qua cả ngọn tre ven đê chắn sóng.
Điều kỳ lạ là các bãi than trên hoạt động từ năm 2010 trong tình trạng không phép và đều không có công trình bảo vệ môi trường nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.
Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Đức, Hạt trưởng Hạt đê điều Kim Thành cho biết, hiện có 5 hộ đang hoạt động kinh doanh, chế biến than tại chân cầu Mây.
Tất cả các bãi than ở đây đều không có phép và vi phạm nghiêm trọng luật đê điều. Đơn vị đã nhiều lần ra văn bản xử phạt tuy nhiên hoạt động sơ chế, vận chuyển than ở đây vẫn diễn ra.
Tháng 6 vừa qua, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Huyện Kim Thành đã ra văn bản số 2/PCTT&TKCN ngày 30/6/2020 yêu cầu các bến bãi ngoài đê nằm trên hành lang thoát lũ di chuyển hết máy móc, trang thiết bị, giải toả bãi than, vật liệu, tháo dỡ nhà tạm trước này 20/7/2020.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, các hộ kinh doanh than tại đây vẫn ngang nhiên hoạt động, không chấp hành chỉ đạo nói trên.
Đặc biệt hơn, dù Văn phòng Chính phủ đã ra văn bản số 7503/VPCP-NN về việc kiểm tra, xử lý thông tin về vi phạm pháp luật đê điều tại huyện Kim Thành, Hải Dương theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nhưng mọi hoạt động vẫn không dừng.
Ông Đức khẳng định, việc kinh doanh, chế biến hàng ngàn tấn than, tập kết cao như núi trên hành lang thoát lũ ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy mùa lũ, vi phạm nghiêm trọng Luật đê điều và gây ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước.
Theo quy định, cơ quan quản lý đê chỉ thông báo, các hộ không chấp hành thì các bước tiến hành xử lý tiếp theo thuộc về chính quyền địa phương.