Hải Dương: Cơ quan Công an tiếp nhận đơn vợ tố cáo bị chồng dí điện giữa đêm

Thi Ngọc Chủ nhật, ngày 15/08/2021 20:05 PM (GMT+7)
Công an phường Việt Hòa, TP.Hải Dương cho biết đơn vị vừa tiếp nhận đơn của chị L.T.H (trú tại khu 7, phường Việt Hoàn, TP.Hải Dương) tố cáo việc bị chồng hành hung gây thương tích.
Bình luận 0

Vụ việc giữa ai vợ chồng chị L.T.H xảy ra ngày 4/8.

Ngày 15/8, trao đổi với PV Dân Việt, chị L.T.H cho biết sau hôm bị chồng đánh, chị bị thương nặng, gia đình phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Đến nay, tuy đã được xuất viện nhưng người chị vẫn còn đau ê ẩm, đi lại không vững, tinh thần hoang mang, lo lắng.

Hải Dương: Chồng bất ngờ cho điện giật vợ và đánh vợ dã man lúc nửa đêm, người vợ phải nhập viện - Ảnh 1.

Chị L.T.H trú tại khu 7, phường Việt Hòa, TP.Hải Dương. Ảnh: Gia đình chị H. cung cấp

Chị H kể lại, khoang 1 giờ sáng 4/8, trong lúc chị đang ngủ thì bất ngờ bị điện giật. Chị H tỉnh giấc và thấy anh N.V.Q (chồng chị) đang cầm dây điện dí vào chân chị. 

Chị H vùng dậy chạy ra khỏi phòng nhưng bị anh Q tiếp tục đuổi theo. 

Anh Q dùng tay túm tóc, dìm chị xuống ao. Chị H cố ngoi lên bờ nhưng vẫn bị chồng hành hung. 

Chị H cố gắng chạy thoát khỏi tay a Q sang nhà hàng xóm là anh L.V.N (bạn của anh Q) nhờ giúp đỡ. Sau đó, nhờ người khác chở về nhà bố mẹ đẻ.

Chị bị hôn mê đến sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình đang trong Bệnh viện tỉnh Hải Dương. Bệnh viện xác định chị H bị thương tích ở người, chân và tay.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Vũ Đức Hiệp - Trưởng Công an phường Việt Hòa, TP.Hải Dương xác nhận có sự việc vợ chồng xô xát, dẫn tới thương tích như đơn tố cáo. Theo ông Hiệp, vợ chồng anh chị H cũng đánh nhau nhiều lần. 

Ngay sau sự việc xảy ra, công an khu vực đã có mặt và nắm bắt tình hình. Chị H được đưa đi bệnh viện tỉnh, ông Q cũng bị thương và được đưa lên Bệnh viện Quân y 7 để xử lý.

Được biết, chị H và anh Q có một người con gái đã có gia đình, ở cùng anh chị. Hiện tại, chị H đang ở nhà bố mẹ đẻ để truyền nước, hàng ngày có các anh chị em ruột và con gái chị thay nhau chăm sóc.

Theo lời chị H, trước hôm sự việc xảy ra, vợ chồng chị không có mâu thuẫn hay xích mích gì. Buổi tối hôm ấy, có hai người đàn ông đến hỏi chồng chị nhưng chị bảo anh Q không có nhà nên họ đi luôn.

Chị H cho biết thêm từ hôm xảy ra sự việc đến nay, anh Q không liên lạc với chị H.

Hiện tại, hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Công an TP.Hải Dương để xác minh làm rõ theo quy định của luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem