Hải Dương: Người dân lo sợ khi trạm BTS Mobifone “mọc” giữa khu dân cư

Minh Hiếu Thứ sáu, ngày 21/12/2018 13:54 PM (GMT+7)
Đã nhiều lần người dân địa phương kiên quyết phản đối, nhưng BTS Mobifone vẫn ngang nhiên mọc giữa khu dân cư khiến người dân lo sợ vì ảnh hưởng tới sức khỏe do sóng điện từ và khi trời mưa gió, có thể dẫn tới việc sét đánh.
Bình luận 0

Sáng 21.12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết: “Vừa qua trên địa bàn thôn Kim Đôi có xuất hiện 1 trạm phát sóng BTS Mobifone do Ban quản lý hạ tầng 1 – Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone xây dựng lắp đặt ở nhà một hộ dân ngay giữa khu dân cư xóm Đê khiến người dân địa phương có nhiều lo lắng”.

img

Trạm BTS được lắp giữa khu dân cư.

Cụ thể, trạm BTS được xây dựng trên phần đất của gia đình ông Vũ Xuân Đương, đơn vị thi công đã tiến hành xây dựng lắp đặt cột ăng ten cao đến 36 mét nằm giữa khu dân cư, người dân kiên quyết phản đối, không đồng ý việc xây dựng trên.

Dù khi xây dựng, Ban Quản lý dự án hạ tầng 1 –Tổng công ty Mobifone, đã có bản cam kết với nhiều nội dung như tự chịu trách nhiệm về an toàn điện từ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn và độ bền vững công trình. Nếu xảy ra hư hỏng, lún nứt các công trình xung quanh sẽ có trách nhiệm khắc phục sự cố và bồi thương hư hỏng thiệt hại…

Thế nhưng, người dân địa phương vẫn lo lắng về việc lắp đặt trạm BTS quá gần khu dân cư sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ do sóng điện từ và khi trời mưa gió, người dân cũng lo sét đánh vào trạm gây nguy hiểm cho các hộ dân xung quanh.

img

Người dân lo sợ sét đánh mỗi khi trời mưa.

Lo lắng về những hệ luỵ có thể xảy ra khi trạm BTS được lắp đặt trong khu dân cư, ông Xuân Đồng (người dân địa phương), cho biết khi xây dựng trạm BTS trên, chính quyền địa phương có mời các hộ dân xóm Đê đến họp và thông báo về vị trí xây dựng cột phát sóng.

Theo ông Đồng, tại cuộc họp ông Nguyễn Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hoàng, kết luận các hộ dân lân cận khu vực đặt cột phát sóng chưa đồng thuận thì không được xây dựng. Tuy nhiên, đến ngày 4/11, đơn vị thi công vẫn triển khai xây dựng trạm phát sóng trên khiến một số người dân địa phương vô cùng bức xúc.

Đề cập tới việc dừng thi công trạm BTS, ông Nguyễn Hữu Thắng, cho hay khi gia đình ông Vũ Xuân Đương thuê công nhân đào hố trụ thì UBND xã đã cử lực lượng về thiết lập văn bản tạm dừng nhưng gia đình nói là làm việc khác.

“Tuy nhiên, UBND xã đã lập biên bản và ra thông báo dừng thi công, yêu cầu gia đình san lấp đất trả lại hiện trạng. Quan điểm của UBND xã khi các hộ dân đồng thuận và khi nào đủ điều kiện mới được thi công. Hiện chúng tôi đang chờ quyết định từ UBND huyện về việc này”, ông Thắng thẳng thắn nói.

Ông Thắng cho rằng: “Chúng đã yêu cầu huyện di chuyển trạm BTS này ra khu vực cánh đồng nhưng vẫn chưa được huyện đồng thuận, nên chưa thể di chuyển trạm này đi. Do đó, chúng tôi đã cho đình chỉ việc thi công lắp đặt khi nào có quyết định từ huyện và được người dân đồng thuận thì mới đưa ra kết luận cuối cùng” .

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem