Hải Dương: Nhiều bệnh nhân được chữa khỏi Covid-19 và xuất viện

Tâm Đức Thứ ba, ngày 08/09/2020 19:18 PM (GMT+7)
Trong số các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương đợt 2 đã có 11 người khỏi bệnh được xuất viện, 6 người còn lại sức khỏe đều ổn định.
Bình luận 0

Sáng 8/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương công bố thêm 3 bệnh nhân Covid-19 liên quan đến ổ dịch ở số 36 Ngô Quyền được xuất viện, trong đó có 1 nhân viên nhà hàng Thế giới bò tươi.

Theo đó, 3 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện gồm: Đ.Q.M. (907) là nhân viên nhà hàng Thế giới bò tươi, quê ở thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà; N.A.H.N. (970) và N.T.T.T. (993) cùng ở số 180 đường Ngô Quyền, khu I, phường Tân Bình, TP.Hải Dương. Các bệnh nhân này được hướng dẫn tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày, sau đó sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại.

 Hải Dương: Nhiều bệnh nhân được chữa khỏi Covid-19 và xuất viện - Ảnh 1.

Các bệnh nhân nhận quyết định ra viện sau thời gian cách ly tập trung.

Như vậy, trong số các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương đợt 2 này đã có 11 người khỏi bệnh được xuất viện, 6 người còn lại sức khỏe đều ổn định.

Trước đó, sáng 7/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới  tỉnh Hải Dương cho xuất viện 5 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính 3-4 lần. Trong đó có 4 bệnh nhân liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 Ngô Quyền, TP.Hải Dương gồm 3 bệnh nhân 971, 977, 978 trong cùng một gia đình ở đường Lại Kim Bảng, khu 12, phường Bình Hàn và bệnh nhân 950 ở đường Trần Văn Giáp, phường Tân Bình. Người còn lại được xuất viện là bệnh nhân 1034, nhập cảnh từ Nga về ở khu 3, phường Thanh Bình. 

Trung tâm Y tế TP.Hải Dương đã điều phương tiện và nhân viên y tế đưa các bệnh nhân về, hướng dẫn tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem