Hải Dương: Thị trấn Gia Lộc tạm dừng nhiều hoạt động, dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về

Thi Ngọc Thứ hai, ngày 14/02/2022 15:24 PM (GMT+7)
UBND thị trấn Gia Lộc vừa yêu cầu từ ngày 14/2, tất cả các nhà hàng, quán ăn uống không phục vụ khách tại chỗ, chỉ được bán mang về. Nhiều dịch vụ khác bị tạm dừng tổ chức…
Bình luận 0

Trước tình hình số ca nhiễm mới trong tỉnh nói chung và thị trấn Gia Lộc nói riêng liên tục tăng nhanh, nguyên nhân do một số bộ phận nhân dân chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch, UBND thị trấn vừa ra công văn chỉ đạo khẩn:

Yêu cầu từ ngày 14/2, tất cả các nhà hàng, quán ăn uống không phục vụ khách tại chỗ, chỉ được bán mang về.

Hải Dương: Thị trấn Gia Lộc tạm dừng nhiều hoạt động, dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về - Ảnh 1.

Quán cà phê trên địa bàn Thị trấn Gia Lộc đóng cửa để phòng dịch theo yêu cầu của địa phương. Ảnh: Thi Ngọc

Các đám cưới, đám hỏi tạm dừng tổ chức. Các gia đình có đám tang tổ chức nhanh gọn, không tổ chức ăn uống tập trung đông người, bảo đảm phòng chống dịch.

Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng buộc phải tạm dừng. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.

Các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, văn hóa thể thao, giải trí tại các địa điểm tập trung từ 20 người trở lên yêu cầu tạm dừng tổ chức.

Hải Dương: Thị trấn Gia Lộc tạm dừng nhiều hoạt động, dịch vụ ăn uống chỉ được bán mang về - Ảnh 2.

Sau khi có công văn chỉ đạo của lãnh đạo Thị trấn Gia Lộc, các dịch vụ đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, đường phố cũng ít người qua lại. Ảnh: Thi Ngọc

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động như khu di tích, khu vui chơi, giải trí, giải thi đấu thể thao, phòng tập gym, yoga, zumba, cơ sở làm đẹp, karaoke, phòng trà, quán game, rạp chiếu phim…

Trước thông báo mới, chia sẻ với PV, chị Ng.T.H, chủ một quán ăn trên địa bàn Thị trấn Gia Lộc cho biết, chị rất lo lắng trước tình hình dịch bệnh gia tăng từ sau tết Nguyên đán và hoàn toàn đồng ý với yêu cầu bán hàng mang về của lãnh đạo địa phương.

"Là người chủ quán, ai cũng mong bán đắt hàng nhưng dịch bệnh quá phức tạp, nhiều trường hợp không có biểu hiện nên tôi rất lo lắng. Nếu dịch bệnh bùng phát sẽ không kiểm soát được. Kể cả bán mang về có bị giảm doanh thu so với phục vụ trực tiếp mà góp phần kiềm chế được dịch bệnh chúng tôi cũng sẵn sàng", chị Ng.T.H nói.

Được biết, từ ngày 1/2 đến nay, trên địa bàn thị trấn có gần 200 ca nhiễm Covid-19. Cũng từ 14/2, toàn bộ học sinh các cấp thuộc địa bàn Thị trấn Gia Lộc tạm dừng đến trường, học trực tuyến dự kiến 14 ngày. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem