TP.HCM: Hai lớp học tạm bên nắp cống đã có phòng học mới

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 29/10/2022 21:58 PM (GMT+7)
Trường THCS Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP.HCM) đã bố trí phòng học cho hai lớp 8A1, 8A2 sau khi bị phản ánh học sinh phải học tạm bên nắp cống.
Bình luận 0

Thông tin học sinh của hai lớp 8A1, 8A2 Trường THCS Nguyễn Thị Thập (quận 7, TP.HCM) phải học tạm bợ bên lề trường, ngay cạnh những nắp cống được đăng tải trên mạng xã hội và báo chí nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

TP.HCM: Hai lớp học tạm bên nắp cống đã có phòng học mới - Ảnh 1.

Học sinh đã có phòng học mới khang trang, sạch sẽ sau khoảng thời gian dài học tạm bợ bên lề trường, cạnh nắp cống. Ảnh: NTCC

Học sinh đã có phòng học khang trang, sạch sẽ

Ngày 30/9, Lãnh đạo trường THCS Nguyễn Thị Thập cho biết, nhà trường đã cải tạo, bố trí hai phòng học khang trang, sạch sẽ cho hai lớp học này. Trong đó, phòng học của lớp 8A1 được cải tạo từ thư viện (thư viện di dời lên hội trường để mở rộng không gian đọc sách, học tập cho các em học sinh); còn phòng học của lớp 8A2 được cải tạo từ phòng làm việc của hiệu trưởng và phòng học vụ.

TP.HCM: Hai lớp học tạm bên nắp cống đã có phòng học mới - Ảnh 2.

Phòng học rộng rãi được cải tạo từ thư viện. Ảnh MQ

Được biết, hai phòng học này đều đã được lắp quạt trần, máy lạnh và có đầy đủ bàn ghế học sinh đúng theo quy định. Những phòng chức năng khác của nhà trường cũng sẽ được chuyển sang nơi khác, để tăng thêm phòng học của học sinh.

Theo hiệu trưởng nhà trường, hai lớp 8A1, 8A2 bắt đầu được học tại phòng mới từ ngày 28/10. Ngoài ra, nhà trường cũng đã tổ chức họp phụ huynh của hai lớp 8A1, 8A2.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, tất cả các thắc mắc của phụ huynh đã được giáo viên chủ nhiệm, lãnh đạo nhà trường giải thích rõ ràng. Phụ huynh cũng đã hài lòng với cách giải quyết phòng học của nhà trường.

TP.HCM: Hai lớp học tạm bên nắp cống đã có phòng học mới - Ảnh 4.

Lớp học tạm được dựng lên bên lề trường, ngay tại dãy nắp cống thoát nước. Ảnh PHCC

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội phản ánh việc học sinh hai lớp 8A1, 8A2 của Trường THCS Nguyễn Thị Thập phải học tạm bợ bên lề trường, ngay cạnh dãy nắp cống thoát nước. Thậm chí, tài khoản này cho biết, lớp học không làm cửa nên mùi hôi nồng nặc từ rác, cống rãnh xộc lên gây ảnh hưởng lớp học. Nền lớp học lại sử dụng trực tiếp mặt đường vỉa hè, mưa tạt, nắng nóng...

Trả lời báo Dân Việt, Hiệu trưởng nhà trường thừa nhận việc học sinh hai lớp phải học tại lớp học tạm. Tuy nhiên, nhà trường đang tiến hành cải tạo phòng học để phục vụ công tác giảng dạy - học tập cho hai lớp.

Ngày 25/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7 đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo nhà trường ngưng ngay việc sử dụng hai phòng học tạm cho hai lớp này để tổ chức dạy học cho học sinh, đẩy nhanh phương án sắp xếp phòng học hợp lý, để học sinh được học tập đảm bảo vệ sinh, an toàn, sức khỏe.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem