Hai lúa làm đẹp và những chuyện bi hài

Chủ nhật, ngày 21/07/2013 07:25 AM (GMT+7)
Chỉ vì mong ước có một làn da trắng mà hai thanh niên miền Tây suýt nữa mất mạng vào cuối tháng 6 vừa qua. Cả hai anh em nghe một người bạn nói rằng đã sử dụng qua một loại kem tẩy trắng da rất hiệu quả nên liền tìm mua.
Bình luận 0
Nào ngờ bôi kem chưa được một tiếng đồng hồ thì cả hai đều bị phản ứng thuốc rất nặng gây khó thở, buồn nôn, đau đầu, da bỏng, bí tiểu, tim đập nhanh. May mắn cả hai được kịp thời đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nếu chậm trễ đã phải tử vong oan uổng chỉ vì làm đẹp không đúng cách.

Sự việc hai anh em ở H.Châu Thành (Đồng Tháp) phải nhập viện trong cơn nguy kịch vì bôi kem làm trắng da cho thấy tình trạng báo động về việc tự ý sử dụng các sản phẩm tắm trắng trôi nổi độc hại ở nhiều nơi hiện nay. Đặc biệt trong nhiều người dân quê còn thiếu nắm bắt thông tin, vì mong muốn cải tạo nhan sắc nhưng kinh tế eo hẹp nên rất dễ chuốc họa vào thân, thậm chí phải đổi bằng tính mạng. Cái giá đó quá đắt…

Cả hai được Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành (Đồng Tháp) chuyển đến tối 27/6 trong tình trạng bỏng rải rác ở tay, chân và sức khỏe nguy kịch. Đến chiều 28/6, sức khỏe của hai bệnh nhân này tạm ổn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 28.6, hai anh em ruột là N.V.M. (23 tuổi) và N.V.T. (20 tuổi), ngụ xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long đã phải nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy cấp. Sau khi tự ý mua kem tẩy trắng không rõ nguồn gốc về bôi thì cả hai có dấu hiệu mệt mỏi rã rời, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở… Do bôi kem khắp người nên hai bệnh nhân bị bỏng da, phồng rộp nhiều. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã cấp cứu hai thanh niên qua cơn nguy kịch và cho biết cả hai đã bị phản ứng thuốc do sử dụng kem tẩy trắng.

Gia đình của hai anh em cho hay cả hai nghe người bạn dùng kem tẩy tế bào chết sẽ tẩy trắng rất hiệu quả nên mua về sử dụng. Hai anh em làm theo hướng dẫn sơ sài trên bao thuốc. Cả hai pha thuốc với nước rồi thoa lên khắp người. Cả hai tính để nguyên kem trên da khoảng hai tiếng rưỡi sẽ tắm sạch với xà phòng. Tuy nhiên khi phản ứng thuốc gây tình trạng mệt mỏi, cả hai đã được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị phản ứng với các loại kem tẩy trắng da hay các biện pháp làm đẹp từ các sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Mỹ phẩm “chui”, nguy hại khôn lường

Đi thực tế tại các chợ đầu mối mỹ phẩm, bán sỉ và lẻ ở TP.HCM có đầy rẫy các mặt hàng kem tẩy trắng da, thuốc tẩy tế bào chết toàn thân để làm da trắng sáng. Nào là kem dưỡng da mặt cho tới tay chân, làm bớt thâm vùng da kín đều có cả. Sản phẩm vô cùng đa dạng với giá thành rẻ tới bất ngờ. Giá gốc lại còn đáng kinh ngạc hơn. Chỉ cần vài chục ngàn đồng là có thể sở hữu ngay một hộp kem được cho là có “công dụng” làm trắng da siêu tốc, thần kỳ chỉ trong thời gian ngắn.

Thế mà nhiều loại sản phẩm như thế quảng cáo là kem trắng da “siêu tốc”, “thần kỳ”, “trắng sáng sau 7 ngày” vẫn bán rất chạy. Các sản phẩm chỉ dao động từ 20 đến 70, 80 ngàn đồng. Thậm chí 15 ngàn cũng có hũ kem làm trắng.
Tại một số tiệm tạp hóa ở gần các khu chế xuất như Tân Thuận (Q.7), Linh Trung (Q.Thủ Đức) - (TP.HCM), Sóng Thần (tỉnh Bình Dương) bày bán đầy các mặt hàng làm trắng này. Do nhu cầu công nhân làm đẹp đông nhưng sản phẩm phải giá cực mềm. “Bán chạy nhất là kem dưỡng trắng da, trị mụn, trị nám. Gần đây bán kem tẩy trắng da toàn thân nhiều lắm nên tôi cũng mua về bán luôn. Bộ thoa, tắm có gần 50 ngàn à...”, chị T. chủ tiệm tạp hóa trên đường Bùi Văn Ba gần khu chế xuất Tân Thuận cho hay.
Do hiểu biết còn chưa nhiều và kinh tế eo hẹp mà nhiều người đang sử dụng những sản phẩm làm đẹp nguy hại, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cả tính mạng của mình. Người tiêu dùng cần sáng suốt hơn trong việc lựa chọn sản phẩm hợp túi tiền, có nguồn gốc đảm bảo chứ không phải chạy theo cơn sốt làm đẹp mà phải trả cái giá quá đắt đó là tính mạng của mình. Suýt nữa hai thanh niên miền Tây đã phải dừng lại sự sống tươi đẹp chỉ vì làm đẹp không đúng cách.

Có mặt tại chợ Kim Biên (Q.5, TP.HCM), chúng tôi hoa cả mắt với các gian hàng bày bán mỹ phẩm làm đẹp ở đây. Từ lâu, Kim Biên đã nổi tiếng là chợ bán sỉ các mặt hàng hóa phẩm với giá cả cỡ nào cũng có, chủng loại sản phẩm thì loại nào cũng có thể đáp ứng. Chúng tôi quan sát thấy có rất nhiều đầu nậu hàng hóa ở các tỉnh miền Tây tìm đến mua hàng.

Qua trao đổi, nhiều người buôn sỉ mỹ phẩm ở miền Tây cho biết một mặt hàng đang rất hút khách ở dưới là các loại sản phẩm làm trắng sáng da. Riêng các loại kem trộn thì bán rất chạy, nhiều người dân miền Tây có thói quen sử dụng kem trộn vì thấy da được trắng sáng mau mà giá thành lại rất rẻ. Dò hỏi mua mỹ phẩm số lượng lớn vì sắp mở shop mỹ phẩm, vậy là chúng tôi được một chủ ki-ốt bán mỹ phẩm đon đả: “Cưng cứ mua nhiều loại kem, thuốc thoa làm trắng về bán đi. Hàng này chạy lắm, giờ nữ nam gì cũng dùng nhiều lắm. Giá nào chị cũng có cho cưng chọn hết…”. Lân la hỏi thăm một số người tới mua hàng sỉ, chúng tôi hiểu thêm lý do vì sao các mặt hàng tắm, thoa trắng da lại rất chạy ở miền Tây. Một phụ nữ từ Vĩnh Long lên mua hàng xởi lởi cho biết: “Ở dưới giờ cái gì cũng muốn làm trắng hết, phải có công dụng trắng mới bán được. Nam nữ gì nó cũng xài. Để da đen thui đâu có được, phải da trắng mới sang, da đen nhìn lam lũ lắm. Tui bán hàng kem trộn làm trắng được lắm. Giờ có mấy loại bôi, lột da chết toàn thân cũng chạy lắm, nam cũng xài nhiều chứ không phải nữ không đâu…”.

Theo khảo sát của chúng tôi, giá thành gốc của sản phẩm rất rẻ, đến tay người tiêu dùng có khi đã đội lên 4-5 lần mà vẫn chỉ vài ba chục ngàn. Chẳng hạn như hũ kem trộn làm trắng da bán lẻ chỉ 18-20 ngàn cũng có, trong khi giá gốc chưa đầy 10 ngàn đồng. Vậy thì chất lượng sản phẩm sẽ như thế nào? Các loại kem trộn trắng da này thường được đựng trong các hũ sơ sài như hũ đựng sữa chua nhỏ, màu vàng mỡ gà. Không hề có bao bì thương hiệu gì cả. Hoặc có thì ghi rất lem nhem và không kèm theo hướng dẫn, hạn sử dụng gì cả. Như vậy nhưng vẫn bán rất chạy vì được quảng cáo là trộn nhiều loại vitamin, dầu, kem dưỡng khác nhau để có hỗn hợp này.

Lại còn được quảng cáo là có tính chất dược phẩm để dưỡng da nên nhiều người tin mua, thêm phần là giá cả quá rẻ. Tuy nhiên đã từ lâu nhiều người dùng kem trộn trắng da đã lãnh phải nhiều hậu quả “đau thương”. Da trắng sáng nhanh nhưng mỏng đi, mất đàn hồi săn chắc và sau một thời gian có khi bị nám đen. Thực chất theo các bác sĩ từng khuyến cáo, các loại kem này gây sáng da nhanh nhưng thực tế là do thành phần các hóa chất tẩy mạnh, rất nguy hại cho da về lâu dài, da sẽ dễ bị nhiễm trùng.

Dạo gần đây còn dấy lên các sản phẩm bôi toàn thân, lột tẩy tế bào chết, kem tắm trắng để có làn da mịn màng trắng sáng. Nhiều nam thanh niên cũng chạy theo làm đẹp không kém chị em. Vì thế các chủ bán hàng mới giới thiệu là các sản phẩm này không phân biệt nam nữ, ai dùng cũng hiệu quả. Chỉ khoảng 60-70 ngàn là có thể mua được những hộp kem tẩy tế bào, kem bôi tắm trắng to đùng. Có sản phẩm còn đóng trong bọc ni-lông như bịch muối, không thương hiệu, không địa chỉ nơi sản xuất, chỉ dẫn sử dụng. Thế mà vẫn rất nhiều người dân, nhất là người dân miền Tây mua dùng nhiều.
img
Tại các chợ đầu mối lớn khác như An Đông (Q.5), Tân Bình (Q.Tân Bình), Bà Chiểu (Q.Bình Thạnh) ở TP.HCM cũng dễ dàng tìm mua các loại sản phẩm làm trắng, tẩy trắng. Một số kem hộp làm trắng nếu có nhãn mác thì được quảng cáo là hàng Taiwan (Đài Loan, TQ), hàng Thái Lan.

Khảo sát số sản phẩm chúng tôi thấy toàn là những thương hiệu như Sheng.s, Shina.h, T.On… Tuy bao bì ghi là Made in Taiwan nhưng mã số vạch của sản phẩm là 8 (mã số vạch của Việt Nam). Hàng Trung Quốc chiếm rất lớn, còn nếu là hàng Việt Nam sản xuất thì thương hiệu rất lạ, địa chỉ sản xuất ghi nhỏ xíu, không rõ ràng. Nắp hộp sản phẩm chẳng hề có tem niêm phong, kiểm định chất lượng gì cả.
Ân Bảo (Dòng Đời) (Ân Bảo (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem