Hai người đàn ông thuê nhà nghỉ sau khi làm điều mờ ám

Hoa Ngân Thứ bảy, ngày 21/09/2019 15:05 PM (GMT+7)
Sau khi trộm xe máy ở TP. Đồng Xoài rồi trốn vào nhà nghỉ tại Bình Dương, Đông và Sự bị hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải phát hiện và phối hợp cùng Công an bắt giữ.
Bình luận 0

img

Tang vật của vụ án

Ngày 21-9, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đã di lý hai đối tượng Lê Văn Đông (27 tuổi,) và Đỗ Văn Sự (33 tuổi, cùng HKTT tại Thanh Hoá) về địa phương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được thông báo của Công an TP. Đồng Xoài có hai thanh niên trộm xe máy hiệu Air Blade mang biển số 93P2-100.88 đang bỏ trốn hướng về tỉnh Bình Dương.

Đội hiệp sĩ đã ngay lập tức chia nhau truy tìm. Khi đến phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An, Bình Dương) thì phát hiện một thanh niên điều khiển chiếc xe máy như miêu tả của cơ quan công an, đi cùng một thanh niên điều khiển một chiếc xe máy khác.

img

Đối tượng Đỗ Văn Sự

img

Đối tượng Lê Văn Đông

Cả đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải bám theo thì phát hiện 2 thanh niên vào một nhà nghỉ trên địa bàn phường Tân Đông Hiệp, nên đã báo ngay cho Công an TP.Đồng Xoài và Công an phường Tân Đông Hiệp phối hợp bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu hai đối tượng đã thừa nhận vừa trộm xe máy tại TP.Đồng Xoài.

Trộm xe SH không mở được khóa, dắt bộ gần 30km thì bị bắt

Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) vừa bàn giao cho Công an huyện Mỹ Đức đối tượng Trương Bá Phú (Thái Thụy, Thái Bình)...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem