Hải Phòng: Doanh nghiệp thu dọn mặt bằng, người dân bị "người lạ" dùng bình xịt giải tán

Vũ Thị Hải - Trần Phượng Thứ hai, ngày 12/07/2021 09:02 AM (GMT+7)
Dù UBND quận Hồng Bàng đã yêu cầu dừng thi công thu dọn mặt bằng trên diện tích 712,6m2 thuộc Dự án xây dựng nhà ở để bán của Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền (phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng), đơn vị này vẫn tiến hành dùng máy móc phá dỡ hàng rào của người dân.
Bình luận 0

Dùng bình xịt để… "thu dọn mặt bằng"

Vụ việc được xảy ra vào sáng 9/7 gây hiện tượng mất an ninh trật tự. 

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, PV Báo Dân Việt đã có mặt tại gia đình ông Vũ Văn Sơn, con trai cụ Vũ Văn Nghiệp, trú tại số 14/31 Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. 

Theo ghi nhận của PV tại thời điểm có mặt, bên phần đất mặt bằng sạch của Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền có rất đông người mặc đồ bảo hộ, sử dụng máy thi công vươn gầu phá dỡ hàng rào sắt của gia đình cụ Vũ Văn Nghiệp. Hàng rào này được dựng để bảo vệ ngôi nhà cấp 4 và phần đất gia đình cụ Nghiệp sử dụng từ lâu.

Trước đó, theo thông báo của Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền, doanh nghiệp này yêu cầu gia đình tự tháo dỡ hàng rào, công trình xây dựng (bao gồm cả căn nhà cấp 4 của gia đình đang ở), cây cối hoa màu... trên đất của công ty được nhà nước giao để làm dự án.

Tuy nhiên, cụ Vũ Văn Nghiệp cho biết, gia đình chưa thực hiện việc tháo dỡ vì còn đang kiến nghị cơ quan chức năng xác định lại mốc giới, chỉ giới, tính toán bồi thường, hỗ trợ công trình xây dựng, công tôn tạo đất...

"Công ty cứ bảo gia đình tôi vi phạm, nhưng vi phạm như thế nào? Ai lập biên bản vi phạm? Công ty được giao đất năm 2002 chỉ là giao trên giấy, năm đó tôi không thấy ai đến cắm mốc chỉ giới dự án, Công ty không có hàng rào bảo vệ. 

Còn nhà tôi sử dụng đất thực tế từ năm 1995 đến nay. Gia đình tôi vẫn đang chờ cơ quan chức năng giải quyết thỏa đáng quyền lợi theo pháp luật. Công ty không có quyền đến phá nhà tôi" - Cụ Nghiệp nói. 

Hải Phòng: Doanh nghiệp dùng bình xịt phun vào người dân để … “thu dọn mặt bằng”?  - Ảnh 1.

Cụ Vũ Văn Nghiệp và con cháu ngồi bên hàng rào của gia đình. Ảnh: Trần Phượng.

Khoảng hơn 10h sáng 9/7, máy thi công múc đất tạo rãnh nước sâu, phần nền đất cạnh hàng rào có hiện tượng nứt, có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào. 

Người nhà cụ Nghiệp đã báo chính quyền địa phương khi vụ việc xảy ra và liên tiếp yêu cầu đơn vị thi công dừng việc tháo dỡ hàng rào xung quanh nền đất và phần nhà đang sử dụng, chờ các cơ quan chức năng giải quyết quyền lợi của gia đình theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên thi công vẫn tiếp tục hành vi phá hàng rào quanh nhà cụ Nghiệp. Khi hàng rào bị kéo đổ sập, chiếc xe máy hiệu Attila của gia đình cụ Nghiệp dựng cạnh hàng rào cũng bị đổ luôn xuống rãnh nước vừa được tạo ra do máy gầu múc đất lên.

Hải Phòng: Doanh nghiệp dùng bình xịt phun vào người dân để … “thu dọn mặt bằng”?  - Ảnh 2.

Chiếc xe máy hiệu Attila, chiếc xe đạp của gia đình cụ Nghiệp dựng cạnh hàng rào cũng bị đổ luôn xuống rãnh nước vừa được tạo ra do máy gầu múc đất lên. Ảnh: Trần Phượng.

Khi mọi người trong gia đình cụ Nghiệp ngăn hành vi phá dỡ tài sản thì những người tham gia thi công đã dùng bình xịt, xịt thứ bột trắng về phía người dân (có cả người già, trẻ nhỏ). 

Bột trắng mù mịt bao trùm khắp nơi, các cháu bé trong gia đình hoảng sợ gào thét, người già thì ho sặc sụa, cảnh tượng diễn ra hết sức hỗn loạn.

Trước tình huống nguy hiểm nói trên, PV Báo Dân Việt đã gọi điện báo cho lãnh đạo UBND phường Trại Chuối về nguy cơ mất an ninh trật tự đang diễn ra trên địa bàn và đề nghị chính quyền địa phương cử cán bộ xuống hiện trường. Một lúc sau, người và phương tiện của đơn vị thi công đã rút khỏi công trường.

Hải Phòng: Doanh nghiệp dùng bình xịt phun vào người dân để … “thu dọn mặt bằng”?  - Ảnh 3.

Đơn vị thi công đã dùng bình xịt, xịt thứ bột trắng về phía người dân (có cả người già, trẻ nhỏ). Bột trắng mù mịt bao trùm khắp nơi. Ảnh: Trần Phượng.

PV Dân Việt đã gọi điện cho ông Trần Đức Thọ - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền để trao đổi thông tin về sự việc trên. Ông Thọ cho số điện thoại và hướng dẫn chúng tôi liên lạc với ông Lê Văn Huyên, là người trực tiếp chỉ huy tại công trường. 

Tuy nhiên, ông Huyên lại nói ông không phải là người phát ngôn của Công ty, PV cần thì liên lạc lại với Giám đốc để làm việc. Với lý do bận nhiều công việc, ông Trần Đức Thọ - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền hẹn 1 tuần sau, cụ thể vào thứ 6 ngày 16/7 mới bố trí được lịch gặp PV.

Dự án kéo dài gần 2 thập kỷ

Tìm hiểu về nguyên nhân sự việc, được biết, Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền được UBND Thành phố Hải Phòng cho phép chuyển đổi 7.837,2m2 đất chuyên dùng thuộc quyền sử dụng của Công ty tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ, công nhân viên theo quyết định số 2845/QĐ ngày 20/11/2002 của UBND thành phố.

Tuy nhiên, sau khi Công ty Xây dựng Ngô Quyền triển khai dự án đã vấp phải sự phản ứng của nhiều hộ dân, gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Cho đến nay, dự án đã kéo dài gần 19 năm chưa xong.  

Theo kết luận số 21, ngày 12/8/2003 của Thanh tra quận Hồng Bàng, nguồn gốc của khu đất 7.837,2m2 trước đó là của Xí nghiệp khai thác vận chuyển thuộc Công ty sản xuất vật liệu xây dựng được Ủy ban Hành chính Thành phố giao quyền sử dụng theo Quyết định số 71/QH.TK ngày 11/2/1970.

Ngày 18/7/1998, UBND thành phố có quyết định số 1191/QĐ-UB về việc sáp nhập Xí nghiệp khai thác vật liệu xây dựng vào Công ty Xây dựng Ngô Quyền (nay là Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền) và Công ty xây dựng Ngô Quyền quản lý khu đất có hồ nước kể từ đó. 

Trải qua nhiều năm, Xí nghiệp khai thác Vật liệu xây dựng không sử dụng, hồ nước này trở thành nơi chứa nước thải, chất thải, thả rau muống của một số hộ dân xung quanh. Quá trình sử dụng, một số hộ đã san lấp, quây cạp, lấn chiếm dần diện tích hồ trong nhiều năm nhưng không có ai nhắc nhở, ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Hải Phòng: Doanh nghiệp dùng bình xịt phun vào người dân để … “thu dọn mặt bằng”?  - Ảnh 4.

Sau gần 2 thập kỷ được giao đất xây nhà để bán cho cán bộ, công nhân viên, đến nay, dự án này vẫn chỉ là bãi đất để không. Ảnh: Vũ Thị Hải.

Trong kết luận nói trên, Thanh tra quận Hồng Bàng cũng đã khẳng định, việc để một số hộ dân tự ý san lấp, quây cạp lấn ra hồ nước từ nhiều năm qua và tiếp tục lấn chiếm thêm khi Công ty Xây dựng Ngô Quyền san lấp hồ gần đây là sai, đồng thời là hậu quả của sự thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý sử dụng đất trong nhiều năm của Công ty và buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn của UBND phường Trại Chuối ở khu vực này.

Tiếp đó, năm 2008, Thanh tra quận Hồng Bàng tiếp tục tiến hành thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ, công nhân viên của Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền. 

Tại bản kết luận thanh tra ngày 16/12/2008, Thanh tra quận Hồng Bàng đã xác định nguyên nhân dẫn đến tiến độ thực hiện dự án bị chậm là do Công ty CP XD Ngô Quyền chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục triển khai dự án; cơ sở pháp lý của dự án chưa đầy đủ, còn thiếu các hồ sơ thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật như điện nước, thoát nước, đường giao thông, chưa có giấy phép xây dựng.

Cũng tại bản kết luận nói trên, Thanh tra quận Hồng Bàng khẳng định, trong quá trình quản lý và sử dụng đất của Xí nghiệp khai thác vật liệu xây dựng trước đây nay là Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền đã buông lỏng quản lý trong nhiều năm để nhân dân san lấp, lấn chiếm mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. 

Trong thời gian triển khai dự án, Công ty tiếp tục để cho một số hộ dân lấn chiếm thêm với tổng diện tích là 712,6m2 càng gây khó khăn cho công tác hỗ trợ, bồi thương để giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo UBND phường Trại Chuối cho biết, gia đình ông Vũ Văn Nghiệp cùng một số hộ dân khác hiện đang sử dụng đất có một phần diện tích thuộc chỉ giới mặt bằng dự án của Cty CP Xây dựng Ngô Quyền. 

Chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp để giải quyết các kiến nghị của người dân, giải thích, vận động người dân chấp hành pháp luật. 

"Về phía doanh nghiệp, chúng tôi cũng đã yêu cầu doanh nghiệp hỗ trợ tối đa cho người dân đối với những công trình, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất người dân tự sử dụng. Hiện chúng tôi đã thành lập 1 tổ công tác thường trực tại đây, nếu doanh nghiệp thu dọn mặt bằng gây mất ANTT là cho dừng lại ngay"- vị lãnh đạo phường nói.

Trước đó, ngày 24/5/2021, theo phản ánh của 18 hộ dân tại khu vực dự án của Cty CP Xây dựng Ngô Quyền, phía Công ty cũng đã tổ chức lực lượng rất đông thanh niên mặc đồng phục cùng 2 xe cơ giới, máy xúc tiến hành đào bới, múc đất, phá hủy cây cối trên diện tích đất mà người dân đã tự sử dụng từ nhiều năm trước. Việc thu dọn mặt bằng nói trên đã xảy ra xô sát với một số hộ dân gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhận được báo cáo của UBND phường Trại Chuối, ngày 26/5/2021, UBND quận Hồng Bàng đã ra Thông báo số 185, yêu cầu Công ty Cổ phần xây dựng Ngô Quyền dừng ngay việc thi công thu dọn mặt bằng trên diện tích 712,6m2 thuộc Dự án xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên tại phường Trại Chuối.

Hải Phòng: Doanh nghiệp dùng bình xịt phun vào người dân để … “thu dọn mặt bằng”?  - Ảnh 5.

Theo cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hồng Bàng, chỉ giới khu đất dự án giao cho Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền là nét vẽ màu đen đậm; phần màu cam là diện tích 712,6m2 được các hộ dân tự sử dụng sau năm 2002; phần màu vàng là diện tích đất đã được ghi nhận là đất ở trong bản đồ địa chính do UBND phường Trại Chuối quản lý. Ảnh: Vũ Thị Hải.

Tại thông báo nói trên, UBND quận Hồng Bàng nêu rõ, hiện nay, UBND quận đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền hoàn tất hồ sơ, thủ tục thu hồi đất, đền bù, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên tại phường Trại Chuối. 

Việc tổ chức thi công thu dọn mặt bằng nói trên của Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền chưa đảm bảo thủ tục pháp lý và trình tự theo qui định. UBND quận Hồng Bàng yêu cầu Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền chủ động phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất quận, UBND phường Trại Chuối hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trình UBND quận phê duyệt theo qui định.

Tại văn bản này, UBND quận Hồng Bàng yêu cầu UBND phường Trại Chuối chỉ đạo lực lượng tổ đô thị phường, công an phường kiểm tra, giám sát việc dừng thi công của Công ty Cổ phần Xây dựng Ngô Quyền tại khu vực dự án, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành việc dừng thi công và gây rối trật tự công cộng.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem