Hải Phòng: Đồng loạt khởi công nhiều công trình, dự án nghìn tỷ

P.V Thứ ba, ngày 12/05/2020 08:00 AM (GMT+7)
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm ngày Hải Phòng giải phóng (13/5/1955- 13/5/2020), trong những ngày qua, tại Hải Phòng đã diễn ra hàng loạt lễ khởi công công trình, dự án nghìn tỷ, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân về sự phát triển của thành phố.
Bình luận 0

Khởi công tòa tháp 72 tầng – ngọn Hải đăng của Hải Phòng 

Hải Phòng: Đồng loạt khởi công nhiều công trình, dự án nghìn tỷ - Ảnh 1.

Tòa nhà Diamond 72 Tower tại số 4, Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Đây là công trình tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê có tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, với chiều cao 72 tầng, tương đương với 290m, sẽ là tòa nhà cao nhất miền duyên hải Bắc bộ.

Bà Hương Trần Kiều Dung- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC cho biết, đây sẽ là một trong 3 tòa tháp cao nhất Việt Nam, với thiết kế hiện đại, độc đáo, được thực hiện bởi các đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới. Tòa tháp bao gồm các hợp phần khách sạn, văn phòng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, trung tâm hội nghị với sức chứa 1.200 chỗ ngồi, trung tâm thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, thể thao, ẩm thực. Khi đi vào hoạt động, Tập đoàn FLC kỳ vọng Tòa tháp sẽ được đón nhận như là một trong những biểu tượng của thành phố cảng Hải Phòng, cũng như sẽ là một trong những công trình điểm nhấn của Việt Nam năng động và đổi mới, góp phần đưa thành phố Hải Phòng trở thành một thành phố văn minh, hiện đại kiểu mẫu, là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội - du lịch hàng đầu của Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao về kiến trúc của công trình được lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng vươn mình trước biển để soi đường cho các tàu thuyền ra vào thành phố và cũng sẽ là một biểu tượng độc đáo của thành phố Hải Phòng.

"Các công trình đã và đang hoàn thiện, cùng với công trình này, sẽ từng bước đưa Hải Phòng trở thành "một thành phố ngang tầm với các thành phố trong khu vực và thế giới", theo đúng định hướng Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"- ông Tùng  nhấn mạnh.

Khởi công công trình tòa nhà hỗn hợp 37 tầng

Hải Phòng: Đồng loạt khởi công nhiều công trình, dự án nghìn tỷ - Ảnh 2.

Tòa nhà hỗn hợp cao 37 tầng do tập đoàn Hoàng Huy làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng tại số 2A, đường Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy cho biết, dự án tòa nhà hỗn hợp Hoàng Huy Sở Dầu cao 37 tầng - Hoang Huy Grand Tower có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, bao gồm 821 căn hộ chung cư cao cấp và 16 căn liền kề mang kiến trúc thiết kế được đánh giá xứng tầm với tiêu chuẩn cao cấp, thỏa mãn đầy đủ những yếu tố như chất lượng, cảnh quan thoáng đãng, tiện ích vượt trội, an toàn tuyệt đối, giúp mang lại trải nghiệm hoàn hảo về một chốn an cư đẳng cấp "rộng đúng nghĩa, xanh đúng chất" cho các chủ căn hộ.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng cho biết, sau khi công trình hoàn thành, cùng với công trình Tổ hợp trung tâm thương mại Vincom Plaza và khách sạn Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng tại đường Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng sẽ tạo điểm nhấn và góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực cửa ngõ thành phố.

Để công trình được triển khai, lãnh đạo thành phố Hải Phòng ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Quận ủy, UBND quận Hồng Bàng trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt ghi nhận và cảm ơn các hộ dân trong khu vực dự án đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương, di dời đến địa điểm mới để dành quỹ đất cho Dự án.

Đây là tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển thuộc huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng với số vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cho biết, dự án có quy mô nâng cấp, mở rộng đường hiện tại từ cầu Lạng Am, xã Lý Học đến xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo và xây dựng tuyến đường mới từ xã Trấn Dương qua sông Thái Bình kết nối với đường bộ ven biển trên địa bàn huyện Tiên Lãng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng có tổng chiều dài tuyến 9,47km; xây dựng tuyến đường mới dọc bờ trái sông Chanh Dương từ cầu Lạng Am đến cầu Chiến Lược dài 1,36km.

Đặc biệt, trên tuyến sẽ xây dựng mới cầu Vĩnh Cửu vượt sông Thái Bình, cách cầu Hàn khoảng 8km về phía hạ lưu, kết nối xã Trấn Dương huyện Vĩnh Bảo với huyện Tiên Lãng, chiều dài gần 1km, bề rộng mặt cắt ngang cầu 12m. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Chủ đầu tư cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tập trung chỉ đạo nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND thành phố cho biết, việc đầu tư tuyến đường nối từ cầu Lạng Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đến đường bộ ven biển có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng, đặc biệt là các xã được kết nối giữa hai huyện. Sau khi dự án hoàn thành sẽ có tác dụng kết nối giữa các điểm di tích lịch sử nổi tiếng của Hải Phòng như tháp Tường Long (quận Đồ Sơn) - Khu tưởng niệm Vương Triều Mạc (huyện Kiến Thụy), đền Gắm, đền thờ cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (huyện Tiên Lãng) và khu di tích cấp quốc gia đặc biệt - đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo). Dự án còn góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của thành phố theo hướng đồng bộ và hiện đại để việc lưu thông hàng hóa và đi lại của nhân dân được thuận lợi.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, có kỹ thuật và mỹ thuật, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối về lao động, ông Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo chủ đầu tư nhanh chóng triển khai các thủ tục tiếp theo, đó là lựa chọn các nhà thầu thi công, nhà thầu tư vấn, giám sát, phối hợp với các cơ quan để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thi công. Ông cũng yêu cầu chính quyền các địa phương Vĩnh Bảo, Tiên Lãng đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định, phấn đấu bàn giao mặt bằng thi công cho các nhà thầu trong thời gian sớm nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem