Hải Phòng: Hàng ngàn ôtô nối đuôi nhau về đất liền khiến đường xuyên đảo du lịch Cát Bà ùn tắc

Nguyễn Đại Thứ hai, ngày 11/04/2022 19:11 PM (GMT+7)
Hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau dài nhiều kilômet trên đường ra bến phà Cái Viềng, huyện Cát Hải, Hải Phòng để rời khỏi đảo Cát Bà khiến tuyến đường xuyên đảo này ùn tắc kéo dài nhiều giờ.
Bình luận 0

Ngày 11/4, theo ghi nhận của PV Dân Việt, hàng ngàn chiếc ôtô xếp thành hàng hai, nối đuôi dài nhiều kilômet trở về đất liền trước đoạn đường gần bến phà Cái Viềng khiến đường đi khu du lịch Cát Bà ùn tắc nhiều giờ.

Hải Phòng: Hàng ngàn ôtô nối đuôi nhau về đất liền  khiến đường đi khu du lịch Cát Bà ùn tắc  - Ảnh 1.

Hải Phòng: Hàng ngàn ôtô nối đuôi nhau về đất liền  khiến đường đi khu du lịch Cát Bà ùn tắc  - Ảnh 2.

Hàng ngàn ô tô nối đuôi nhau về đất liền khiến đường đi khu du lịch Cát Bà ùn tắc. Ảnh NĐ.

Mỗi khi phà cập bến, các nhân viên tất bật kéo cáp, kê kích để xe máy, ôtô lên xuống phà được nhanh chóng hơn. Trung bình mỗi chuyến phà tự hành chở được 10-12 xe ôtô và cả trăm hành khách. 

Hải Phòng: Hàng ngàn ôtô nối đuôi nhau về đất liền  khiến đường đi khu du lịch Cát Bà ùn tắc  - Ảnh 3.

8 phà hoạt động liên tục với khoảng 200 nhân viên thay ca nhau nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của du khách, dẫn tới ùn tắc. Ảnh NĐ.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Triệu Hùng - Phó Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng cho biết, lượng khách du lịch ra đảo Cát Bà trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương tăng cao đột biến so với ngày thường nên dù đơn vị đã huy động toàn bộ 8 phà hoạt động liên tục với khoảng 200 nhân viên thay ca nhau nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của du khách, dẫn tới ùn tắc.

Hải Phòng: Hàng ngàn ôtô nối đuôi nhau về đất liền  khiến đường đi khu du lịch Cát Bà ùn tắc  - Ảnh 4.

Khoảng 4,5 vạn người, trong đó có nhiều khách nước ngoài đi khu du lịch Cát Bà. Ảnh NĐ.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng, trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua, lượng khách qua lại đảo Cát Bà vào khoảng 4,5 vạn người, trong đó có nhiều khách nước ngoài.

Một lãnh đạo bến phà Gót - Cái Viềng cho biết, vì lượng khách quá đông và gần hết giờ hoạt động của phà (18h hằng ngày đối với đầu bến Cái Viềng) nhưng vẫn chưa "giải phóng" được hết khách thì đơn vị sẽ báo cáo, xin ý kiến để tăng thời gian hoạt động nhằm đưa khách trở về đất liền kịp trở lại công việc.

Hải Phòng: Hàng ngàn ôtô nối đuôi nhau về đất liền  khiến đường đi khu du lịch Cát Bà ùn tắc  - Ảnh 5.

Để tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, giảm ách tắc cục bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hải Phòng đã tăng cường túc trực điều tiết giao thông trong khu vực. Ảnh NĐ.

Cũng theo ghi nhận của PV Dân Việt, để tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, giảm ách tắc cục bộ, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hải Phòng đã tăng cường túc trực để điều tiết giao thông trong khu vực.

Cũng trong dịp nghỉ lễ vừa qua, đường ra khu du lịch Đồ Sơn của Hải Phòng cũng thường xuyên bị ùn tắc do lượng du khách đi biển tăng đột biến.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem