Hải Phòng: Kịch bản nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 chính thức diễn ra từ ngày mai?

Trần Phượng Thứ năm, ngày 05/08/2021 06:44 AM (GMT+7)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2 tại Hải Phòng có sự tham dự của 265 thí sinh bao gồm 255 thí sinh Hải Phòng, 7 thí sinh Hải Dương và 3 thí sinh của Quảng Ninh.
Bình luận 0

Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp và kéo dài, để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 6 và 7/8, Sở GD-ĐT Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Hải Phòng có kế hoạch và xây dựng kịch bản cụ thể để kỳ thi diễn ra tại Hội đồng thi 03 (do Sở GD-ĐT Hải Phòng thành lập) được diễn ra một cách thuận lợi, an toàn.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hải Phòng, Sở phối hợp với Sở Y tế tổ chức phun khử khuẩn tại trường THPT Vĩnh Bảo, nơi đặt địa điểm thi chính thức và THPT Tiên Lãng, nơi đặt địa điểm thi dự phòng, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia kỳ thi.

Ngày 4/8, TP.Hải Phòng tiến hành xét nghiệm Covid-19 phương pháp PCR cho toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và thí sinh tham dự đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 3 địa điểm THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Nguyễn Khuyến và THPT Tiên Lãng. Riêng các thí sinh ngoại tỉnh có mặt tại huyện Vĩnh Bảo từ ngày 31/7 và được xét nghiệm 3 lần vào các thời điểm chiều 31/7, sáng 4/8 và sáng 8/8 trước khi trở về địa phương.

Hải Phòng:  Xây dựng kịch bản cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào ngày 8.8 - Ảnh 1.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tại điểm THPT Kiến An kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh trước khi vào làm thủ tục dự thi đợt 1 tại điểm trường THPT Kiến An. (Ảnh: Trần Phượng)

Cũng theo thông tin từ Sở GD-ĐT Hải Phòng, Hội đồng thi 03 - Sở GD-ĐT Hải Phòng thành lập 1 điểm thi tại trường THPT Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo với 13 phòng thi chính thức, 2 phòng chờ và 1 phòng dự bị, 1 điểm thi dự phòng đặt tại trường THPT Tiên Lãng.

Ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết, đơn vị đã xây dựng kịch bản nếu trường hợp không thể tổ chức thi tại điểm thi đặt ở THPT Vĩnh Bảo thì toàn bộ giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, đề thi, văn phòng phẩm sẽ được di chuyển tới điểm thi dự phòng tại trường THPT Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng.

Về phương án hỗ trợ thí sinh, đối với các thí sinh thuộc huyện Vĩnh Bảo sẽ tự túc phương tiện, các thí sinh không thuộc huyện Vĩnh Bảo tập trung tại trường THPT Lê Chân có xe đưa đón đến điểm thi. Những thí sinh trên địa bàn TP.Hải Phòng không thuộc huyện Vĩnh Bảo và thí sinh ngoại tỉnh tham dự kỳ thi được UBND huyện Vĩnh Bảo được bố trí nơi ăn nghỉ nhằm đảm bảo yêu cầu về cự ly di chuyển, an toàn phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, để các thí sinh có tâm lý thi được tốt, Ban chỉ đạo thi TP.Hải Phòng yêu cầu các đơn vị giáp ranh không tổ chức các hoạt động đông người gây ồn ào mất trật tự trong những ngày tổ chức kỳ thi, phối hợp với Thành đoàn Hải Phòng hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi được thuận lợi nhất.

Trao đổi với PV, một phụ huynh trú tại xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng - có con thi tốt nghiệp đợt 2 - cho biết: "Trước đó khi các thí sinh tham gia thi đợt 1 thì khu vực của gia đình bị phong tỏa. Thời gian qua, gia đình liên tục động viên tinh thần cháu yên tâm củng cố kiến thức cho kỳ thi đợt 2".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem