Hải Phòng: Lắp camera và rào tôn chuẩn bị thu hồi sau cưỡng chế 9,2 đất quốc phòng bị lấn chiếm

Nguyễn Đại Thứ năm, ngày 17/06/2021 21:33 PM (GMT+7)
Để kiểm soát số lượng người ra vào khu đất 9,2 ha bị lấn chiếm trái phép tại phường Thành Tô, quận Hải An đã lắp đặt hệ thống camera và rào hàng rào tôn giám sát toàn bộ hoạt động ra vào khu đất này của người dân để chuẩn bị cưỡng chế 159 công trình xây dựng trái phép trên đất quốc phòng vào ngày 21/6 tới.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc quận Hải An sẽ tổ chức cưỡng chế 9,2 đất quốc phòng bị lấn chiếm tại phường Thành Tô vào  ngày  21/6 tới, ngày 17/6 theo quan sát của PV báo Dân Việt lực lượng chức năng quận Hải An đã tổ chức rào tôn khu vực 9,2ha đất quốc phòng ở phường Thành Tô và lắp 32 mắt camera giám sát toàn bộ hoạt động cũng như biến động dân cư trong khu vực này để phục vụ cuộc cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả tại khu đất 9,2 ha.

Hải Phòng: Lắp camera và rào tôn chuẩn bị cưỡng chế  9,2 đất quốc phòng bị lấn chiếm - Ảnh 1.

32 mắt camera giám sát toàn bộ hoạt động cũng như biến động dân cư trong khu vực này để phục vụ cuộc cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả tại khu đất 9,2 ha. (Ảnh: N.Đ).

Theo một lãnh đạo của quận Hải An hệ thống camera giám sát được lắp đặt lần này là camera IP, được cài phần mềm xem camera từ xa vào điện thoại di động thông minh của các thành viên của Ban thực hiện cưỡng chế. Hệ thống camera này cũng theo dõi được tất cả các trường hợp nếu cố tình vượt qua hàng rào nối khu đất 9,2 ha với đường Bùi Viện.

Hải Phòng: Lắp camera và rào tôn chuẩn bị cưỡng chế  9,2 đất quốc phòng bị lấn chiếm - Ảnh 2.

Khu vực chuẩn bị cưỡng chế được quây tôn cao 2m. (Ảnh: N.Đ).

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin TP.Hải Phòng  đã lên phương án để cưỡng chế thu hồi khu đất quốc phòng bị lấn chiếm tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP.Hải Phòng trong tháng 6/2021.

Hải Phòng: Lắp camera và rào tôn chuẩn bị cưỡng chế  9,2 đất quốc phòng bị lấn chiếm - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhiều người dân có mặt tại khu vực chuẩn bị cưỡng chế. (Ảnh: N.Đ).

Theo cơ quan chức năng, khu đất 9,2ha nằm trong tổng diện tích 14,2ha có nguồn gốc là đất quốc phòng do Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý từ năm 1996, sau đó khu đất được giao cho Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng) quản lý, sử dụng.

Hải Phòng: Lắp camera và rào tôn chuẩn bị cưỡng chế  9,2 đất quốc phòng bị lấn chiếm - Ảnh 4.

Nhiều phương tiện được huy động để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế các công trình trái phép trên đất quốc phòng. (Ảnh: N.Đ).

Tuy nhiên, trong quá trình Tổng Công ty 319 quản lý, một số lãnh đạo, cán bộ thuộc Sư đoàn 363 cùng cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng) và lãnh đạo UBND phường Thành Tô tự ý lập hồ sơ, quy hoạch một phần khu đất thành từng lô đất nhỏ để phân lô, bán nền. Nhiều người dân đã mua đất, xây dựng nhà, biệt thự kiên cố ở khu vực 5ha này.

Sau đó, tại khu vực 9,2ha còn lại đã bị một số đối tượng tổ chức san lấp, lấn chiếm đất trái phép, xây dựng nhà ở trái phép để lừa bán cho nhiều người, thậm chí còn đe dọa, uy hiếp cán bộ, chính quyền địa phương. Hàng trăm ngôi nhà đã được xây dựng trái phép sau đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem