Hải Phòng: Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, thăm vườn trồng táo giàn ở quận Đồ Sơn

Trần Phượng Thứ sáu, ngày 11/12/2020 06:21 AM (GMT+7)
Chiều ngày 10/12, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam và đại diện Hội Nông dân 11 tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 3 đã trao tặng kinh phí hỗ trợ nhà mái ấm nông dân cho hộ bà Nguyễn Thị Hạnh, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng với số tiền 70 triệu đồng.
Bình luận 0

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trao đổi với PV Báo Điện tử Dân Việt, bà Nguyễn Thị Hạnh trú tại tổ dân phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Hội Nông dân.

Gia đình bà Hạnh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Hiện tại, với 4 người chỉ sinh hoạt trong ngôi nhà cấp 4 nhỏ và đang xuống cấp. 

Hải Phòng: Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, thăm vườn trồng táo giàn ở quận Đồ Sơn - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Phạm Tiến Nam và đại diện Hội Nông dân 11 tỉnh, thành phố cụm thi đua số 3 trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm nông dân cho hộ bà Nguyễn Thị Hạnh trú tại tổ dân phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Bà Hạnh nghẹn giọng chia sẻ, bà có 2 người con trai hiện đang là sinh viên năm thứ 2 và thứ 4 tại trường Đại Học Hàng hải Hải Phòng. Từ năm 2019 trở về trước, hai vợ chồng bà Hạnh lăn lộn làm phụ xây để nuôi các con ăn học và cùng sinh hoạt trong ngôi nhà cấp 4 nêu trên.

Clip: Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Phạm Tiến Nam phát biểu tại buổi trao kinh phí hỗ trợ hộ bà Nguyễn Thị Hạnh trú tại tổ dân phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng kinh phí xây nhà mái ấm nông dân.

Năm 2019 trở lại đây, căn bệnh ung thư phổi quái ác khiến chị Hạnh yếu đi rất nhiều và không thể đi làm, kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Tất cả mọi chi phí, sinh hoạt đều trông chờ cả vào chồng bà là ông Lương Duy Tuyến.

Khó khăn là vậy, con lớn cũng bị mắc chứng động kinh, thỉnh thoảng lên cơn co giật. Khó khăn chồng chất. Tất cả đều đè lên đôi vai của chồng bà.

Gia đình bà thực sự rất vui mừng và cảm động khi được địa phương và Hội Nông dân các cấp đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời để gia đình có thể cải thiện chỗ ăn ở, sinh hoạt về lâu dài.

Theo Phó Chủ tịch tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đại diện Hội Nông dân 11 tỉnh, thành phố thuộc cụm thi đua số 3 chia sẻ, tập trung nguồn kinh phí thực hiện một việc ý nghĩa đó là trao kinh phí 70 triệu đồng góp phần giúp đỡ hộ bà Hạnh xây lại ngôi nhà cấp 4 hiện nay. 

Hải Phòng: Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, thăm vườn trồng táo giàn ở quận Đồ Sơn - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Phạm Tiến Nam phát biểu tại buổi trao kinh phí hỗ trợ hộ bà Nguyễn Thị Hạnh trú tại tổ dân phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng kinh phí xây nhà mái ấm nông dân.

Đây là chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước mà Hội Nông dân Việt Nam tham gia với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam bày tỏ mong muốn ngôi nhà sẽ được tiến hành xây nhanh để gia đình bà Hạnh có thể kịp đón Tết Nguyên đán ấm áp hơn với ngôi nhà mới khang trang hơn.

Đánh giá cao sự sáng tạo của nông dân quận Đồ Sơn

Cũng trong ngày 10/12 Đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đại diện Hội Nông dân 11 tỉnh, thành phố cụm thi đua số 3 đã thăm quan mô hình "Hợp tác xã trồng táo phường Bàng La", quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Hải Phòng: Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, thăm vườn trồng táo giàn ở quận Đồ Sơn - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN Phạm Tiến Nam và đại diện lãnh đạo Hội Nông dân 11 tỉnh, thành phố cụm thi đua số 3 thăm mô hình trồng táo giàn ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Giàn táo của hộ ông Bùi Duy Dũng, tại tổ dân phố Biên Hòa, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng thực sự thu hút mọi người trong Đoàn công tác tới thăm quan.

Hộ ông Dũng có mô hình trang trại tổng hợp khoảng 11.000 m2 trong đó diện tích trồng táo giàn 5.000 m2 với 200 gốc táo.

Theo ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng, hộ ông Dũng là hộ đầu tiên của địa phương tiên phong trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong việc trồng táo giàn. 

Ông Dũng đã lặn lội vào tận tỉnh Ninh Thuận nhiều lần để thăm quan, học hỏi mô hình trồng táo đưa về áp dụng tại Hải Phòng.

Hải Phòng: Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, thăm vườn trồng táo giàn ở quận Đồ Sơn - Ảnh 4.

Các đại biểu Hội Nông dân 11 tỉnh, thành phố cụm thi đua số 3 thăm mô hình trồng táo giàn ở phương Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Kết quả ứng dụng trồng táo giàn có nhiều ưu việt hơn cách trồng truyền thống. Việc chăm sóc cây táo giàn nhàn hơn, năng suất táo cao hơn, việc thu hái thuận tiện hơn không phải luồn cúi như cách trồng truyền thống. Đặc biệt việc đầu tư làm giàn cho cây táo hoàn toàn không tốn kém.

 Tuy nhiên, việc nhân rộng ứng dụng nêu trên cũng gặp khó khăn vì chỉ phù hợp với hộ phải có diện tích trồng mới. Trên phần diện tích đã trồng táo theo cách truyền thống sẽ không áp dụng được vì hầu hết người dân không muốn phá bỏ cây để trồng lại.

Hiện tại, diện tích trồng táo Bàng La trên địa bàn có khoảng 120 ha, trải dài 14 tổ dân phố. Năm 2019, sản lượng thu táo của địa phương đạt được khoảng 30.000 tấn, thu ước đạt gần 50 tỷ đồng/năm.

Hải Phòng: Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, thăm vườn trồng táo giàn ở quận Đồ Sơn - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Phạm Tiến Nam trả lời phỏng vấn Đài PTTH Hải Phòng về mô hình trồng táo giàn của hội viên, nông dân phường Bàng La, quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng).

Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam đánh giá rất cao sức sáng tạo của Hội Nông dân, hội viên, nông dân quận Đồ Sơn trong việc chuyển đổi cây trồng, tăng năng suất, tặng hiệu quả và hướng tới nông nghiệp sinh thái. 

Đặc biệt, nông dân Đồ Sơn đã biết phát huy thế mạnh đất đai, khí hậu để trồng cây đặc sản đặc trưng để xây dựng thương hiệu. Đa số đại biểu các tỉnh, thành trong cụm thi đua số 3 về thăm quan mô hình trồng táo giàn đều rất phấn khởi. 

Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam cho rằng mô hình trồng táo giàn sẽ được nghiên cứu và đánh giá kỹ để nhân rộng ra khu vực khi nhiều địa phương đang chủ trương tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem